Quận Ba Đình (Hà Nội) gặp mặt động viên các đội tuyển tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố

GD&TĐ - Sáng 21/3, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức chương trình gặp mặt, động viên các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Ba Đình (thứ 5 từ trái sang) động viên các em học sinh.
Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Ba Đình (thứ 5 từ trái sang) động viên các em học sinh.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Ba Đình dự và động viên các em học sinh.

Cùng dự có đại diện Ban giám hiệu các trường THCS trên địa bàn quận, đặc biệt là 129 học sinh trong Đội tuyển chuẩn bị tham dự kỳ thi cấp thành phố ngày 24/3 tới đây.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, năm học 2020-2021 vừa qua, đơn vị không chỉ đứng thứ 6/30 các quận huyện, giáo dục Ba Đình cũng được được biết đến với bảng vàng thành tích các Huy chương tại khu vực và quốc gia.

Kỳ thi HSG các môn văn hóa và khoa học năm học 2020 -2021, quận Ba Đình xếp thứ 7 trong 30 quận huyện của Thành phố.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Ba Đình phát biểu, động viên các em học sinh.
Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Ba Đình phát biểu, động viên các em học sinh.

“Phát huy thành tích vẻ vang của ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã liên tục đạt được trong nhiều năm qua, các em sẽ là những sứ giả tiếp theo mang tiếng nói của Ba Đình, trí tuệ của Ba Đình đến với bạn bè gần xa.

Các em là những sứ giả tiếp theo mang vinh quang về cho quận và khẳng định vị thế dẫn đầu của giáo dục Ba Đình trong thời gian tới…”, ông Thuận bày tỏ.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống giáo dục của quận từ Phòng GD&ĐT đến nhà trường và các thầy cô giáo đã vào cuộc, cả ngày lẫn đêm, dồn hết tâm và sức, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học tập, ôn luyện, khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đây là nguồn động viên khích lệ, nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng lớn giúp các em vững tin hơn.

129 học sinh giỏi quận Ba Đình tự tin trước kỳ thi chọn HSG cấp thành phố.
129 học sinh giỏi quận Ba Đình tự tin trước kỳ thi chọn HSG cấp thành phố.

“Kỳ thi HSG cấp thành phố tới đây là thử thách mà các em phải tự mình vượt qua. Đây cũng là cơ hội để các em thỏa sức thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, kiến thức, kĩ năng và những suy nghĩ sáng tạo của chính bản thân mình.

Thành tích hay huy chương là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận thành công và nỗ lực của mỗi học sinh, nhưng chúng ta cần phải hiểu một điều sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, học và thi không chỉ vì thành tích.

Chúng ta học tập, phấn đấu để vượt qua chính những giới hạn của bản thân mình và chinh phục những giới hạn mới mà cuộc sống và thời đại không ngừng đặt ra...", ông Thuận nhấn mạnh.

Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (thứ 6 từ trái sang phải) tặng quà động viên học sinh.
Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (thứ 6 từ trái sang phải) tặng quà động viên học sinh.
Thầy Vi Mạnh Tường - Phó Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ dặn dò học sinh trước kỳ thi.
Thầy Vi Mạnh Tường - Phó Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ dặn dò học sinh trước kỳ thi.

Đại diện cho Ban giám hiệu các trường THCS, thầy Vi Mạnh Tường - Phó Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ đã dặn dò, động viên 129 thí sinh trong đội tuyển tự tin làm bài để đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn HSG cấp thành phố.

Em Trần Nga My - lớp 9A3 (trường THCS Giảng Võ) phát biểu.
Em Trần Nga My - lớp 9A3 (trường THCS Giảng Võ) phát biểu.

Thay mặt cho 129 bạn HSG của quận Ba Đình, em Trần Nga My - lớp 9A3 (trường THCS Giảng Võ) xin hứa và bày tỏ quyết tâm đạt thành tích cao tại kỳ thi.

"Chúng em vinh dự đại diện cho gần 4.000 bạn học sinh lớp 9 trong quận Ba Đình tham gia kỳ thi HSG cấp thành phố.

Đây chính là cơ hội để chúng em được vươn mình ra "biển lớn", được thử sức và khẳng định mình ở một sân chơi trí tuệ rộng lớn hơn. Chúng em sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để đạt được những thành tích rực rỡ nhất, không phụ sự kì vọng và mong mỏi của gia đình, thầy cô, bè bạn...", em Trần Nga My bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…