Qatar chốt thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023

GD&TĐ - Qatar mới đây đã chính thức chốt thời gian tổ chức giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024.
Tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024.

Theo thông báo mới nhất từ phía Hiệp hội bóng đá Qatar, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 10/2/2024.

Do khí hậu tại Tây Á khá khắc nghiệt nên phía nước chủ nhà Qatar đã đẩy lịch thi đấu sang đầu năm mới 2024, thời điểm mà khí hậu, nhiệt độ ở quốc gia này 'ôn hòa' hơn.

Qatar là quốc gia vừa đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 và sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng được việc đăng cai giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2023.

Tuy vậy, tháng 1/2024 cũng là thời điểm diễn ra vòng chung kết U23 châu Á và cũng được tổ chức tại Qatar, từ ngày 10 – 28/1. Do đó nhiều khả năng U23 châu Á sẽ được lùi lại để tránh trùng với Asian Cup.

Asian Cup ra đời năm 1956, là giải đấu lớn nhất châu Á tổ chức 4 năm một lần. Mùa giải 2023 quy tụ 24 đội bóng mạnh vượt qua vòng loại của 47 đội tuyển thuộc châu lục. Nước chủ nhà Qatar cũng chính là đương kim vô địch.

Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé góp mặt nhờ thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đội còn lại gồm chủ nhà Qatar, Úc, Nhật Bản, Iran, Iraq, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Syria, UAE, Bahrain, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tại khu vực Đông Nam Á, có tổng cộng 4 đội tuyển góp mặt ở giải châu Á lần này bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Ở giải lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến những thay đổi và mục tiêu mới khi được dẫn dắt bởi một thuyền trưởng mới. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã vào tới tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử dự giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.