PRIO: Các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới đạt mức cao kỷ lục

GD&TĐ - Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), số các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới đã đạt mức cao nhất vào năm 2025 kể từ Thế chiến II.

Nhiều tòa nhà ở thành phố cảng Tyre , Lebanon bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel.
Nhiều tòa nhà ở thành phố cảng Tyre , Lebanon bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel.

Các nhà nghiên cứu phát hiện có 65 cuộc xung đột giữa các quốc gia - liên quan đến ít nhất một bên chính phủ - con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận một cách có hệ thống vào năm 1946.

Báo cáo ước tính, khoảng 245.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến chiến tranh trong năm 2025, khiến năm đó trở thành một trong những năm chết chóc nhất trong những thập kỷ gần đây.

“Thế giới ngày nay… bị chia cắt hơn nhiều”, PRIO cho biết, mô tả số lượng các cuộc chiến tranh đồng thời “chưa từng có” được thúc đẩy bởi cả những cuộc khủng hoảng kéo dài và đợt bùng phát xung đột quy mô lớn mới.

Các nhà nghiên cứu dẫn chứng sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc chiến của Israel ở Gaza và cuộc nội chiến ở Sudan.

Số cuộc xung đột giữa các quốc gia đã tăng gấp đôi so với năm 2024, đạt mức kỷ lục 8 vụ vào năm 2025, bao gồm cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, cũng như Campuchia và Thái Lan.

PRIO cho biết, 65 cuộc xung đột được ghi nhận trải rộng khắp 35 quốc gia, với một số nước tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh cùng một lúc.

Ví dụ, Israel là một bên tham gia vào các cuộc xung đột liên quan đến Gaza, Syria, Lebanon, Iran và Yemen, trong khi Myanmar, Pakistan và Nigeria cũng phải đối mặt với nhiều hơn một cuộc xung đột vũ trang.

Châu Phi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực do nhà nước gây ra, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.

Theo PRIO, hơn 930.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột do nhà nước gây ra kể từ năm 2021 - gần bằng tổng số người chết được ghi nhận trong hai thập kỷ trước đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.