Phe đối lập phản đối kết quả bầu cử quốc hội ở Armenia

GD&TĐ - Ngày 8/6, lãnh đạo Liên minh Armenia, cựu Tổng thống Robert Kocharyan, tuyên bố phe đối lập phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội nước này.

Lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Armenia, ông Robert Kocharyan.
Lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Armenia, ông Robert Kocharyan.

Đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người đã tranh cử với lời hứa hội nhập quốc gia hậu Xô Viết không giáp biển này với EU, giành được 49,81% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 7/6, và hiện đang chuẩn bị thành lập chính phủ tiếp theo.

Đảng “Armenia Hùng mạnh” do doanh nhân người Nga gốc Armenia Samvel Karapetyan lãnh đạo đứng thứ hai với 23,29%, tiếp theo là Liên minh Armenia với 9,94%.

Hai đảng đối lập này kêu gọi một chính sách đối ngoại bảo thủ hơn, không gây nguy hại đến quan hệ giữa với Nga, đối tác thương mại quan trọng nhất của đất nước và là nơi sinh sống của một cộng đồng người Armenia lớn.

Cuộc bầu cử bị ảnh hưởng bởi nỗ lực bất thành của Chính phủ Thủ tướng Pashinyan nhằm loại bỏ đảng Armenia Hùng mạnh cũng như việc bắt giữ sáu ứng cử viên đảng này.

Ông Karapetyan, người vẫn đang bị quản thúc tại gia với cáo buộc âm mưu đảo chính, cho biết khoảng 100 người ủng hộ ông đã bị bắt giữ vào ngày 6 và 7/6.

Vào ngày bầu cử, các quan sát viên cũng báo cáo nhiều bất thường, đồng thời phàn nàn về việc bị những người đàn ông không rõ danh tính gây áp lực.

Ngày 8/6, ông Kocharyan tuyên bố cuộc bỏ phiếu “diễn ra trong bối cảnh chịu áp lực có hệ thống từ phía chính quyền... việc sử dụng nguồn lực hành chính chưa từng có và vi phạm quy trình bầu cử”.

“Chúng tôi sẽ phản đối kết quả bầu cử”, vị chính trị gia từng giữ chức Thủ tướng Armenia giai đoạn 1997-1998 và Tổng thống giai đoạn 1998-2008 tuyên bố.

Ông cho biết, Liên minh Armenia hiện đang thảo luận về cách thức thực hiện việc này “với các đồng nghiệp trong phe đối lập”.

“Một điều chắc chắn là: Chúng ta sẽ không lùi bước, sẽ không bỏ rơi chiến hào của cuộc đấu tranh”, ông Kocharyan nhấn mạnh.

Sau khi ăn mừng chiến thắng, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố bất chấp định hướng hướng tới EU, ông vẫn đang tìm cách phát triển quan hệ với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, sự ủng hộ đáng kể dành cho phe đối lập trong cuộc bầu cử có nghĩa là Thủ tướng Pashinyan “không nắm giữ độc quyền quyền lực” và các chính sách thân phương Tây của ông đang gây chia rẽ trong xã hội Armenia.

Trước đó, Nga đã đề xuất Armenia nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi tương lai của Armenia.

Nga đồng thời lưu ý, Armenia không thể có cả hai điều cùng lúc vì Khu vực Thương mại Tự do của EU có những tiêu chuẩn không tương thích với Liên minh Kinh tế Á Âu, mà Nga là thành viên.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ