Tuyển Thái Lan và Singapore tranh giành HLV Park Hang Seo?

Tờ báo nổi tiếng của xứ tỷ dân cho rằng HLV Park có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan trong năm 2024.

HLV Park Hang Seo nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng trong khu vực.
HLV Park Hang Seo nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng trong khu vực.

"Singapore và Thái Lan đang tranh nhau HLV Park Hang Seo, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tái ngộ tuyển Trung Quốc vào năm tới" – là nhan đề bài viết vừa được đăng tải trên trang Sina của Trung Quốc.

Tờ báo nổi tiếng của xứ tỷ dân cho rằng, HLV Park có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan trong năm 2024, do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với HLV Nhật Bản Masatada Ishii.

Nếu "Voi chiến" không thi đấu tốt tại Asian Cup vào tháng 1/2024, FAT có thể mời HLV Park thay thế ông Ishii.

"HLV đang thất nghiệp người Hàn Quốc Park Hang Seo bỗng trở thành cái tên nóng bỏng được các đội ở Đông Nam Á theo đuổi. Truyền thông Hàn Quốc cũng vừa tiết lộ rằng HLV Park sẽ sớm trở lại.

Nếu HLV Park dẫn dắt tuyển Thái Lan hoặc Singapore, cục diện bảng đấu tại vòng loại World Cup 2026 sẽ ảnh hưởng lớn.

Với tuyển Singapore, sau 2 thất bại tại vòng loại World Cup, Liên đoàn bóng đá nước này đang lên kế hoạch thay thế HLV trưởng và ông Park Hang-seo là ứng viên số một. Đáng lưu ý, tuyển Singapore vẫn còn cuộc đối đầu tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Đó có thể là những trận đấu quyết định liệu tuyển Trung Quốc có đoạt vé đi tiếp hay không.

Ngoài Singapore thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm HLV người Nhật Masatada Ishii. Tuy nhiên, bản hợp đồng với nhà cầm quân này chỉ có thời hạn 3 tháng.

Thành tích ở Asian Cup sẽ ảnh hưởng tới chiếc ghế của ông Ishii. FAT vẫn coi Park Hang Seo là phương án hàng đầu để thay thế nếu họ không giành kết quả tốt ở Asian Cup. Tất nhiên, nếu HLV Park Hang Seo muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông sẽ phải chờ tới khi Asian Cup kết thúc.

Trong khi đó, một số nguồn tin từ Indonesia cũng cho rằng, Liên đoàn bóng đá nước này có thể sa thải HLV Shin Tae-yong sau những kết quả không tốt ở vòng loại World Cup và ông Park có thể cũng được nhắm tới.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đã ra tối hậu thư cho ông Shin Tae-yong, yêu cầu cần đạt kết quả tốt ở Asian Cup và giải U23 châu Á vào năm tới. Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Shin Tae-yong sẽ có nguy cơ lớn bị sa thải".

Trang Sina cũng cho rằng, để có thể chiêu mộ HLV Park Hang Seo, các đội bóng sẽ phải chi ra một số tiền lớn để trả lương cho chiến lược gia Hàn Quốc: "Có thông tin cho rằng CLB TP.HCM ở Việt Nam cũng muốn nhắm tới HLV Park nhưng khả năng để kịch bản này xảy ra rất thấp. Đội bóng này đang nợ lương trầm trọng, còn HLV Park lại yêu cầu cao hơn về lương.

Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, mức lương hàng năm của HLV Park lên tới 600 ngàn USD, khiến các Liên đoàn bóng đá và CLB ở Đông Nam Á khó lòng quyết định. Ở thời điểm hiện tại, sự kiện mới nhất mà ông Park xuất hiện trước giới truyền thông là buổi tham dự lễ cưới của Đoàn Văn Hậu tại Hà Nội".

Về HLV Park Hang Seo, tờ Sohu của Trung Quốc bình luận: “Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng xem xét liên hệ với HLV Park Hang Seo. Họ sẵn sàng chia tay HLV Shin Tae Yong để bắt đầu thời kỳ mới. Theo nhận định, chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Park Hang Seo rất phù hợp với Indonesia.

Người hâm mộ không hài lòng với HLV Shin Tae Yong vì ông quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Điều đó càng khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết tâm sở hữu HLV Park Hang Seo.

Bóng đá Đông Nam Á phát cuồng vì HLV Park Hang Seo. Dù chiến lược gia này quyết định dẫn dắt đội bóng nào đi chăng nữa, ông có thể biến đội bóng đó trở thành thế lực của Đông Nam Á và mang tới niềm hy vọng cho nền bóng đá khu vực".

Cách đây vài ngày, HLV Park Hang Seo hé lộ về tương lai của mình trên đài KBS Hàn Quốc. Ông chia sẻ: "Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng mình không trở lại làm việc ở Hàn Quốc. Ở thời điểm này, tôi đang mở lớp đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn có dự định thử sức ở một quốc gia khác nếu có cơ hội.

Phía đại diện của tôi đã liên hệ một số nơi. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn quá sớm. Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi biết rằng họ vẫn đang tiếp xúc. Kết quả phải dựa trên những điều kiện phù hợp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...