'Phương Tây biết nhưng ngơ đi hoạt động của Ukraine ở Vùng Kursk'

GD&TĐ -Một quan chức ngoại giao Nga mới đây lên tiếng cáo buộc phương Tây biết rất rõ về mọi hoạt động của chế độ Kiev ở Vùng Kursk, nhưng họ vẫn ngơ đi.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, Rodion Miroshnik.
Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, Rodion Miroshnik.

“Tập thể phương Tây biết rất rõ những gì đang xảy ra tại Vùng Kursk - lãnh thổ của Nga. Đã có nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực này. Tội ác của chế độ Kiev là không thể chối cãi, phương Tây nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng về tình hình nhân đạo ở đây, nhưng họ đã ngơ đi”, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, Rodion Miroshnik, cho biết tại một cuộc họp báo hôm 14/8/2024.

Ông Miroshnik đồng thời nhắc lại rằng, một ngày trước đó, phái đoàn Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp theo công thức Arria, xem xét các tội ác của Kiev dọc theo đường giao tranh và các khu vực biên giới.

Theo phía Nga, những người phương Tây, khi phát biểu tại cuộc họp đã “cố gắng bằng mọi cách có thể” để biện minh cho “các hành động khủng bố” của Ukraine tại Kursk.

“Sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện. Phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng, Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ”, Đại sứ Nga lưu ý.

Ông Miroshnik dẫn lại lời của một quan chức phương Tây nói trong buổi họp: "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó (Kursk), chúng tôi không muốn biết, nhưng Nga có tội, và bạn không thể nói khác được".

Nga đã rất phẫn nộ với phát biểu của vị quan chức này, ngay lập tức lên tiếng khẳng định rằng, việc tạo ra một loại "thế giới hư cấu của riêng mình" không dẫn đến giải pháp hòa bình cho bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, bao gồm cả xung đột Ukraine, ông Miroshnik cho biết thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, "rất khó" để chấp nhận phản ứng không phù hợp nhất này từ phương Tây đối với hoạt động quân sự của Ukraine ở Vùng Kursk cũng như tất cả các tội ác khác.

Lực lượng Ukraine ngày 6/8/2024 đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Vùng Kursk - lãnh thổ thuộc Nga. Kể từ đó, Kiev tiến hành các đợt pháo kích mỗi ngày, khiến nhiều nhà cửa bị phá hủy và gây thương vong cho dân thường.

Vùng biên giới của Nga luôn trong tình trạng báo động cao. Các sĩ quan chỉ huy của Nga cũng thừa nhận tình hình cực kỳ khó khăn và căng thẳng, và đang khẩn trương tăng cường mọi biện pháp để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, Ukraine đã mất hơn 2.000 quân nhân, 35 xe tăng và 31 thiết giáp chở quân kể từ đầu chiến dịch ở Vùng Kursk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường, tuyên bố Kiev sẽ bị đáp trả thích đáng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ