Ngoại trưởng Litva bị cáo buộc sẵn sàng trốn khỏi đất nước

GD&TĐ -Ngoại trưởng Litva Landsbergis bị cáo buộc sẵn sàng trốn khỏi đất nước ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra trong trường hợp chiến sự lan rộng.

Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis
Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis

Các nghị sĩ đối lập của Litva đã cáo buộc Ngoại trưởng nước này, Gabrielius Landsbergis, sẵn sàng chạy trốn khỏi đất nước khi ông đã mua một biệt thự ở Hy Lạp ngay trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022 trong trường hợp chiến sự lan rộng.

Những lời cáo buộc được đưa ra sau khi truyền thông Litva đưa tin vào tuần trước rằng, vào tháng 2/2022, ngay trước khi cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev nổ ra, vợ của ông Landsbergis đã trả trước 273.000 USD cho một biệt thự sang trọng trên một hòn đảo của Hy Lạp.

Theo hãng tin Lietuvos rytas, bất động sản này bao gồm một ngôi nhà rộng 313 mét vuông với hai sân thượng và một nhà khách rộng 23 mét vuông.

Cả cờ Litva và Hy Lạp đều được cho là đã được nhìn thấy trên khuôn viên của biệt thự, được cho là ẩn sau một hàng rào cao để tránh những con mắt tò mò.

“Rõ ràng là chiến tranh ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Rõ ràng là ông Landsbergis, trước tình hình địa chính trị khó khăn, đã sẵn sàng tìm cách thoát thân”, nghị sĩ đối lập Agnes Sirinskiene nói với Delfi.

Ngoại trưởng Landsbergis vẫn chưa bình luận về những cáo buộc này vì hiện ông đang đi nghỉ dưỡng, và dự kiến ​​sẽ quay lại làm việc vào tháng 9.

Trong khi đó, hãng tin Respublika đưa tin rằng, các nghị sĩ đối lập đang chuẩn bị một loạt câu hỏi cho vị bộ trưởng ngoại giao để trả lời tại phiên họp toàn thể tiếp theo của quốc hội Litva.

"Nếu một gia đình nào khác mua bất động sản ở đâu đó trên đảo ngay trước chiến tranh, điều đó có thể không gây ra nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, khi bộ trưởng ngoại giao, người có lẽ có nhiều thông tin nhất về cuộc chiến có thể xảy ra ở Ukraine, lại hành xử theo cách này, thì cần phải có lời giải thích", nghị sĩ Lithuania Aidas Gedvilas cho biết.

Ông Landsbergis, một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đã nhiều lần tuyên bố rằng, Nga có thể tấn công một quốc gia châu Âu khác nếu họ được phép giành chiến thắng ở Ukraine. Ông cũng kêu gọi thay đổi chế độ ở Moscow, và thúc giục NATO cung cấp cho quân đội Ukraine "mọi thứ chúng ta có".

Nga đã nhiều lần lên án những bình luận của Ngoại trưởng Litva, mô tả những ý tưởng "cực đoan" của ông Landsbergis là "hành vi không thể chấp nhận được đối với người đứng đầu một bộ ngoại giao".

Moscow đã áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với Ngoại trưởng Litva, và đe dọa sẽ truy tố ông về tội hình sự vì những lời kêu gọi lật đổ chính phủ Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ