Phương pháp mới cải thiện vận động ở bệnh nhân đột quỵ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Có tới 3/4 số người đột quỵ tiếp tục bị suy giảm chức năng vận động bàn tay và cánh tay, bao gồm liệt nửa người, yếu hoặc liệt một phần chi.

Đây là phương pháp điều trị SCS mới nhất đối với khả năng và chức năng vận động.
Đây là phương pháp điều trị SCS mới nhất đối với khả năng và chức năng vận động.

Các nhà khoa học đã thực hiện thử nghiệm đầy hứa hẹn về kích thích điện cột sống giúp tăng cường cử động và sự khéo léo ở cánh tay, bàn tay của những người sống sót sau cơn đột quỵ.

Phương pháp này được dự đoán là có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của những người bị mất chức năng vận động mãn tính. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Medicine.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, có tới 3/4 số người đột quỵ tiếp tục bị suy giảm chức năng vận động bàn tay và cánh tay, bao gồm liệt nửa người, yếu hoặc liệt một phần chi.

Giờ đây, các nhà khoa học từ Trường Đại học Pittsburgh và Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã phát hiện hiệu quả từ phương pháp kích thích tủy sống bằng một cặp điện cực kim loại mỏng được cấy ở cổ, cũng như sử dụng các xung điện dọc theo cánh tay để kích thích mạch thần kinh. Phương pháp này có thể dẫn đến cải thiện chuyển động rõ rệt.

Marco Capogrosso - đồng tác giả chính của nghiên cứu, Trợ lý Giáo sư tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trường Đại học Pittsburgh - giải thích: “Chúng tôi phát hiện, kích thích điện của các vùng tủy sống cụ thể cho phép bệnh nhân di chuyển cánh tay theo cách mà họ không thể làm được nếu không có can thiệp.

Sau vài tuần áp dụng, một số cải tiến này vẫn tồn tại khi tắt kích thích. Điều đó cho thấy, những con đường thú vị trong tương lai của các liệu pháp điều trị đột quỵ”.

Capogrosso và nhóm đã cấy dây dẫn kích thích tủy sống (SCS) trong 29 ngày ở hai bệnh nhân (nữ, 31 và 47 tuổi) bị yếu chi mãn tính sau khi bị đột quỵ. Kết quả cho thấy, cả hai bệnh nhân đều được hưởng lợi từ cuộc thử nghiệm.

Cụ thể, một người có thể mở khóa, rút và sử dụng dao nĩa bằng tay trái. Mặc dù ảnh hưởng của kích thích giảm dần sau khi loại bỏ mô cấy SCS, sự cải thiện vẫn tồn tại trong tối đa bốn tuần.

Đây là phương pháp điều trị SCS mới nhất đối với khả năng và chức năng vận động. Mặc dù mới, nhưng đây không phải là phương pháp đầu tiên xem xét khả năng phục hồi ở những người sống sót sau đột quỵ. Các nhà khoa học thừa nhận, cần có một nghiên cứu lớn hơn.

Tuy nhiên, những phát hiện của thử nghiệm này là một bước hướng tới việc phát triển phương pháp điều trị cho những người bị suy yếu cánh tay và bàn tay liên quan đến đột quỵ mãn tính.

Nhà nghiên cứu Capogrosso bày tỏ lạc quan về tiềm năng thực tế của công nghệ này. Đồng thời cho biết, phương pháp mới có thể dễ dàng được ứng dụng tại bệnh viện và phòng khám.

Theo New Atlas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ