Phường Linh Sơn chủ động phòng ngừa, từng bước xây dựng địa bàn không ma túy

GD&TĐ - Chủ động nắm địa bàn, tăng cường phối hợp với người dân, phường Linh Sơn (Thái Nguyên) đã và đang từng bước xây dựng địa bàn không ma túy.

Cán bộ Công an phường Linh Sơn (Thái Nguyên) trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Cán bộ Công an phường Linh Sơn (Thái Nguyên) trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Không để “khoảng trống” trong phòng ngừa

Chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên xuống địa bàn tổ dân phố 17 để gặp gỡ, trao đổi với người dân, tổ trưởng tổ dân phố để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và biến động về dân cư, nhân hộ khẩu, những trường hợp mới đến cư trú.

Theo ghi nhận, tổ dân phố 17 hiện có 507 hộ dân, với 2.038 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông do vậy công tác quản lý cư trú được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng chức năng.

Trong cuộc trao đổi, cán bộ cảnh sát khu vực cùng tổ dân phố rà soát tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, người tạm trú, người nghiện và người sau cai nghiện trên địa bàn. Những thông tin này được cập nhật theo tuần, theo tháng, qua đó giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong việc nhận diện nguy cơ.

img-1245.jpg
Tổ dân phố phối hợp với Công an phường trong việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 17 cho biết sự phối hợp giữa tổ dân phố và Công an phường được duy trì thường xuyên hoặc đột xuất tuỳ thuộc tình hình

“Địa bàn rộng, dân cư đông nên phải thường xuyên nắm tình hình. Tổ dân phố phối hợp với Công an phường trong việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để rà soát, thông tin về những trường hợp người nghiện, các trường hợp có biểu hiện nghi vấn nguy cơ cao trên địa bàn”, ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Hiếu , cùng với lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của tổ dân phố 17 cũng được thành lập, góp phần hỗ trợ việc nắm tình hình và giữ gìn an ninh, trật tự. nhờ đó, thời gian qua tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm, nhân dân rất yên tâm.

Chủ động nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ

Không chỉ tập trung vào công tác quản lý cư trú, phòng ngừa từ cơ sở còn được Công an phường Linh Sơn phối hợp triển khai tại các trường học, nơi có đông thanh thiếu niên, học sinh.

Ghi nhận tại Trường THCS Chùa Hang II, năm học 2026-2027, nhà trường có 470 học sinh. Cùng với việc triển khai nội quy, quy chế, tổ chức cho học sinh ký cam kết, các nội dung phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá được lồng ghép vào môn Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Trong năm học vừa qua, nhà trường phối hợp với Công an phường Linh Sơn tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung về phòng, chống bạo lực học đường, nhận diện và phòng, chống ma túy, thuốc lá. Nội dung tuyên truyền được chú trọng theo hướng giúp học sinh nhận biết các loại ma túy, những hình thức, phương thức biến tướng và kỹ năng nhận diện hành vi dụ dỗ, lôi kéo.

Ông Lương Xuân Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chủ động phòng ngừa nguy cơ từ bên ngoài tác động vào môi trường học đường, nhà trường chú trọng phối hợp với phụ huynh và lực lượng Công an.

Cũng theo hiệu trưởng trường THCS Chùa Hang II, học sinh hiện có điều kiện tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trên môi trường mạng, trong khi các phương thức tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo cũng có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nội dung phù hợp với lứa tuổi và gần với những tình huống học sinh có thể gặp trong thực tế.

Nhờ đó, thời gian qua, Trường THCS Chùa Hang II không ghi nhận trường hợp học sinh tham gia hút thuốc lá điện tử. Nhà trường đồng thời thành lập đội an ninh với sự tham gia của học sinh, qua đó phát huy vai trò tự quản, ý thức trách nhiệm của các em trong xây dựng môi trường học đường an toàn. Nhà trường bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa vẫn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, nhà trường dự kiến tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua chuyển đổi số, pano, áp phích, video ngắn và đưa các tình huống thực tế vào hoạt động sinh hoạt dưới cờ.

img-1194.jpg
Trường THCS Chùa Hang II chủ động phối hợp với Công an phường Linh Sơn tổ chức các buổi tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống ma túy, thuốc lá.

Từ những câu chuyện cụ thể có thể thấy công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại phường Linh Sơn đang được triển khai theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa và bắt đầu từ cơ sở.

Thượng tá Dương Hồng Chiến, Trưởng Công an phường Linh Sơn, cho biết, phường hiện có dân số khoảng 13 nghìn hộ dân với trên 47.000 nhân khẩu, là địa bàn đang trong quá trình phát triển. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và những biến động về dân cư, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT, đòi hỏi lực lượng chức năng trong đó có lực lượng Công an phải chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ xa từ sớm, từ cơ sở. Trong đó, ma túy được xác định là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm, tập trung phòng ngừa, vì ma tuý là nguồn phát sinh ra các loại tội phạm khác.

Với mục tiêu từng bước xây dựng địa bàn phường không ma túy, Công an phường Linh Sơn xác định việc thực hiện phải bắt đầu từ từng tổ dân phố, từng khu dân cư. Năm 2026, phường đặt mục tiêu có 50% tổ dân phố đạt tiêu chí không ma túy theo các điều kiện mà thủ tướng chính phủ quy định; để đến cuối năm 2027, phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí không ma túy theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2026, Công an phường đã tham mưu với Đảng ủy ra Nghị quyết chỉ đạo, UBND phường và các lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các địa điểm, khu vực, tụ điểm, tổ dân phố có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy được Cảnh sát khu vực, các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng ban công tác mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của TDP họp rà soát, đánh giá hàng tháng; công tác quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, người có nguy cơ cao và quản lý cư trú, được tăng cường.

Năm 2026, Công an phường đã tập trung chỉ đạo phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh khởi tố gần 30 vụ án, bắt giữ gần 40 đối tượng liên quan đến ma tuý, đưa hơn 30 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, quản lý trên 200 đối tượng tại địa bàn.

Hiện Công an phường đang tăng cường rà soát các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn (đối tượng ngoài xã hội, người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp) nhằm phát hiện đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma tuý để quản lý theo quy định, từng bước làm sạch địa bàn.

Công an phường xác định đấu tranh với tội phạm ma tuý, làm cho đối tượng liên quan đến ma tuý không còn nơi ẩn nấp sẽ góp phần làm giảm các loại tội phạm khác. Để làm được điều đó, một mình lực lượng Công an sẽ không thực hiện được, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Giải quyết căn cơ vấn đề thiếu giáo viên

Chiều 24/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.