Mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất
Chiều 20/8, phường An Dương, TP Hải Phòng tổ chức tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Dự chương trình có ông Vũ Trí Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường An Dương; cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn phường.
Báo cáo kết quả năm học 2025-2026, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Dương chia sẻ, năm học vừa qua là dấu mốc đặc biệt của ngành Giáo dục và Đào tạo phường An Dương khi lần đầu vận hành trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I và các chủ trương lớn về đổi mới giáo dục.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và học sinh, giáo dục An Dương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Các trường học được quan tâm, đầu tư đồng bộ, chất lượng được nâng cao. Quy mô giáo dục trên địa bàn tiếp tục được mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
Cùng với mở rộng quy mô, đầu tư cơ sở vật chất được xác định là một trong những động lực nâng cao chất lượng. Có 9 dự án xây mới phòng học, phòng chức năng hoàn thành với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; 4 dự án tiếp tục được triển khai trong năm học với tổng vốn hơn 190 tỷ đồng. Năm nhà đa năng tại các trường Bắc Sơn, Tân Tiến, An Dương và Đặng Cương góp phần nâng cao điều kiện học tập, rèn luyện thể chất và tổ chức hoạt động cộng đồng.
Trước năm học mới, địa phương cũng đã hoàn thành nhiều dự án trường lớp, nhà đa năng với nguồn vốn lớn. Đáng chú ý, 100% trường mầm non, tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia; trong năm học, Mầm non Quốc Tuấn và Mầm non Đặng Cương được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Toàn ngành huy động hơn 3,76 tỷ đồng nguồn lực xã hội để bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Chất lượng đội ngũ tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tiếp cận các nội dung về STEM/STEAM, học liệu số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và ChatGPT. Giáo dục An Dương đang chuyển dần từ yêu cầu bảo đảm đủ điều kiện sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới.
Chuyển đổi số, giáo dục mũi nhọn tạo sức bật
Một điểm nhấn rõ nét trong năm học là chuyển đổi số được triển khai theo hướng thực chất, gắn với quản trị và dạy học. 100% cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu ngành, triển khai học bạ số; tỷ lệ chuẩn hóa mã định danh giáo viên, học sinh đạt khoảng 99,9%. Thư viện điện tử, phòng học thông minh và các nền tảng quản trị giáo dục từng bước được đưa vào khai thác, mở rộng không gian học tập số.
Chất lượng giáo dục tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng. Ở THCS, 98,53% học sinh được đánh giá rèn luyện Tốt; 877 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và 2.720 học sinh đạt danh hiệu Giỏi. Ở tiểu học, 99,89% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
Giáo dục mũi nhọn cũng tạo dấu ấn với 466 học sinh đạt giải cấp phường, 106 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 1.377 học sinh đạt giải tại các cuộc thi, giao lưu vòng quốc gia, quốc tế.
Ở cấp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%; học sinh các trường THPT An Dương, An Hải và Tân An tiếp tục đạt 96 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Đáng chú ý, 1.506 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%; 7 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Trần Phú. Nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng thi vào lớp 10.
Đội ngũ giáo viên cũng ghi dấu ấn với 27 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Các trường triển khai nhiều chuyên đề về ứng dụng AI, giáo dục kỹ năng công dân số, sân khấu hóa trong dạy học; đồng thời mở rộng môi trường ngoại ngữ, trong đó có việc dạy tiếng Hàn là Ngoại ngữ 1 tại Trường Tiểu học An Dương và THCS An Dương.
Song song với nâng cao chất lượng chuyên môn, giáo dục toàn diện, an toàn học đường và chăm sóc sức khỏe học sinh được chú trọng. Toàn ngành duy trì 16 câu lạc bộ thể thao; tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, đuối nước và tai nạn thương tích. Các chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên được thực hiện đầy đủ, với hơn 11.200 lượt đối tượng được hưởng chính sách, tổng kinh phí hơn 13,4 tỷ đồng.
Một dấu ấn quan trọng khác là phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập, từ 21 trường xuống còn 14 trường, giảm 7 đầu mối. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở quy mô, vị trí, cơ sở vật chất và đội ngũ, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm hoạt động dạy học ổn định.
Từ những kết quả đạt được, An Dương đang hình thành diện mạo giáo dục năng động, hiện đại, lấy chất lượng làm trung tâm, chuyển đổi số làm động lực và đổi mới sáng tạo làm phương thức phát triển. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống trường học chất lượng, hướng tới trở thành một trong những trọng điểm phát triển giáo dục của Hải Phòng trong giai đoạn 2025-2030.
Nhân dịp này, phường An Dương trao tặng Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Mầm non Quốc Tuấn và Mầm non Đặng Cương; Cờ thi đua của thành phố cho Trường THCS An Dương, Tiểu học An Dương; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích...