Phú Yên di dời hàng nghìn người dân khỏi khu vực nguy hiểm

GD&TĐ - Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lũ ở các sông lên nhanh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên tổ chức di dời khẩn cấp hàng nghìn người dân ở các khu vực trũng thấp đến nơi cao ráo để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở Phú Yên bị chia cắt vì nước lũ dâng cao. Ảnh: Phạm Văn.
Nhiều tuyến đường ở Phú Yên bị chia cắt vì nước lũ dâng cao. Ảnh: Phạm Văn.

Tại tỉnh Phú Yên, mưa lớn đã kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua, đặc biệt hôm 27/10, có nhiều nơi mưa rất to. Một số vùng trũng thấp đã bị chia cắt và một số địa phương đang tiến hành di dời dân.

Quốc lộ 19C đoạn qua huyện Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước vào sáng 27/10. Ảnh: Báo Phú Yên.
Quốc lộ 19C đoạn qua huyện Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước vào sáng 27/10. Ảnh: Báo Phú Yên.

Công tác ứng phó với mưa lũ lần này của Phú Yên phải gắn liền với công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại một số xã đang bị ngập úng hiện vẫn còn những người dân, mới trở về từ các tỉnh thành phía Nam, mà đang phải cách ly tại cộng đồng.

Từ trưa ngày 27/10, một số tuyến đường trên địa bàn huyện Tuy An, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên đã chia cắt. Tuyến ĐT 642 từ thị trấn La Hai về xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân bị ngập sâu gần 1 mét và hơn 3.000 hộ dân xã Sơn Xuân Bắc bị cô lập.

Người dân đưa gia súc lên khu vực cao để tránh lũ. Ảnh: Trung Thi.
Người dân đưa gia súc lên khu vực cao để tránh lũ. Ảnh: Trung Thi.

Huyện Đồng Xuân đã tiến hành di dời dân ở vùng trũng lên các khu vực cao ráo. Điều dễ thấy là từng chỗ ở cho người dân đều bố trí giãn cách đảm bảo không tập trung đông người khi di dời dân.

Đến 16h ngày 27/10, có 3 xã chia cắt, 4 xã phải di dời dân và số hộ di dời sẽ tăng lên khi nước sông Kỳ Lộ đang lên và mưa vẫn chưa dứt.

Phương án của huyện là di dời 3.000 hộ nếu nước sông Kỳ Lộ dâng lên mức báo động 3. 

Tại Phú Yên, nhiều nơi đang bị ngập úng. Ảnh: VTV.
Tại Phú Yên, nhiều nơi đang bị ngập úng. Ảnh: VTV.

Không chỉ phía khu vực Đồng Xuân, Tuy An mà từ trưa 27/10, thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả qua tràn và qua phát điện lên 2.600m3/s kết hợp với mưa trên diện rộng một số thôn, xã khu vực huyện Tây Hoà, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị chia cắt cục bộ. Người dân đã chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện các khu vực bị chia cắt, các địa phương đã cắt cử lực lượng chốt chặn, không cho người dân qua lại.

Một số người dân đi làm bị mắc kẹt và không thể về nhà vì lũ chia cắt được yêu cầu đến các điểm tránh lũ gần nhất để ở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ