Phú Thọ xử lý nhiều bãi trông xe tự phát ‘chặt chém’ khách ngày Quốc khánh

GD&TĐ - Công an phường ở Phú Thọ hóa trang, xử lý nhiều bãi trông giữ xe tự phát thu phí từ 20.000-50.000 đồng/xe.

Nhóm người tổ chức trông giữ xe trái phép bị công an xử lý. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Nhóm người tổ chức trông giữ xe trái phép bị công an xử lý. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Việt Trì thực hiện công khai kết hợp hóa trang xử lý các bãi trông giữ xe trái phép, thu 20.000-50.000 đồng/xe xem bắn pháo hoa ở Việt Trì, Phú Thọ đêm 2/9.

Theo đó, tối 2/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì.

Lợi dụng việc này, một số điểm trông giữ xe trái phép đã thu phí gửi xe cao bất thường, từ 20.000 đến 50.000 đồng/xe.

Công an phường Việt Trì đã thành lập tổ công tác gồm lực lượng công khai và hóa trang tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng trông giữ xe trái phép dọc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Hai Bà Trưng…

Kết quả, Công an phường đã nhắc nhở, giải tán 5 điểm trông, giữ xe tự phát, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 nhóm người có hành vi vi phạm.

Công an phường Việt Trì đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước xóa bỏ điểm trông giữ xe trái phép, góp phần giữ gìn văn minh, trật tự, an toàn trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.