Phát hiện bệnh sớm từ dấu hiệu bất thường
Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (Phú Thọ) đã từng bước nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và điều trị, trong đó chú trọng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở. Việc này giúp người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhất là khu vực Hạ Hòa và các xã lân cận, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm thời gian đi lại, hạn chế chuyển tuyến khi chưa thật sự cần thiết.
Một trong những trường hợp điển hình vừa được Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tiếp nhận là người bệnh đến khám trong tình trạng mệt mỏi, sờ thấy khối vùng tuyến giáp và xuất hiện hạch cổ. Đây là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua, nhất là khi người bệnh chưa có biểu hiện đau rõ rệt hoặc sức khỏe chưa suy giảm nhiều.
Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ nhận định người bệnh có dấu hiệu bất thường, cần được chẩn đoán chuyên sâu. Bác sĩ CKI Đoàn Thanh Tú - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa) trực tiếp thực hiện kỹ thuật chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm.
Kết quả tế bào học cho thấy người bệnh mắc carcinoma biểu mô tuyến giáp thể nhú, một dạng ung thư tuyến giáp thường gặp. Ngay sau khi có kết quả, Trung tâm đã tư vấn, chuyển tuyến kịp thời để người bệnh được phẫu thuật và làm giải phẫu bệnh. Sau mổ, kết quả xác định carcinoma biểu mô tuyến giáp di căn hạch cổ.
Từ ca bệnh này cho thấy, việc đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường có ý nghĩa rất quan trọng. Với các biểu hiện như nổi hạch cổ, xuất hiện khối bất thường vùng cổ, mệt mỏi kéo dài, người dân không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Khám sớm giúp bác sĩ có cơ sở đánh giá, chỉ định cận lâm sàng phù hợp và đưa ra hướng xử trí kịp thời.
Kỹ thuật chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm là một trong những phương pháp hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán các tổn thương vùng tuyến giáp, hạch cổ và một số tổn thương nghi ngờ khác. Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ có thể tiếp cận chính xác vị trí tổn thương, lấy mẫu tế bào phục vụ chẩn đoán. Phương pháp này ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, góp phần phát hiện sớm bệnh lý ác tính, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.
Ông Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa cho biết, định hướng của Trung tâm là nâng cao năng lực chuyên môn từ những kỹ thuật thiết thực, sát nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
“Khi người bệnh được phát hiện sớm, được tư vấn đúng và chuyển tuyến đúng thời điểm, hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn. Trung tâm luôn xác định việc đầu tư con người, trang thiết bị và quy trình chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở”, ông Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa nhấn mạnh.
Can thiệp kịp thời, giảm áp lực chuyển tuyến
Không chỉ trong chẩn đoán ung thư, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa cũng đã triển khai hiệu quả các kỹ thuật điều trị hiện đại trong lĩnh vực ngoại khoa, tiết niệu. Mới đây, Trung tâm tiếp nhận người bệnh DTNA (15 tuổi, trú tại xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng trái kèm khó chịu kéo dài. Trước đó, người bệnh đã tự dùng thuốc nhưng không cải thiện nên đến Trung tâm thăm khám.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy người bệnh có sỏi niệu quản trái kích thước trên 13mm, gây giãn hệ tiết niệu. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chẩn đoán sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 trên. Sau khi đánh giá tình trạng cụ thể, ê-kíp lựa chọn phương án tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser.
Can thiệp được thực hiện với sự phối hợp của bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức của Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa. Viên sỏi được xử lý chính xác, an toàn, bảo đảm hiệu quả điều trị và bảo tồn chức năng thận cho người bệnh. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, cải thiện tốt và đã được xuất viện.
Ông Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa cho rằng, việc triển khai các kỹ thuật hiện đại tại Trung tâm không chỉ là yêu cầu chuyên môn, mà còn gắn với trách nhiệm phục vụ người dân địa phương.
Người dân khu vực Hạ Hòa và các xã lân cận ngày càng có nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa sẽ tiếp tục hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Để nâng cao chất lượng chẩn đoán, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã trang bị máy chụp CT Scanner đa lát cắt, hỗ trợ tạo hình ảnh 2D, 3D rõ nét, giúp bác sĩ quan sát chi tiết cơ quan nội tạng, mạch máu, xương và mô mềm. Thiết bị này có thời gian chụp nhanh, hỗ trợ chẩn đoán nhiều bệnh lý về sọ não, tai mũi họng, lồng ngực, phổi, ổ bụng, tiểu khung, chấn thương, xương khớp, khối u, ung thư và bệnh lý tim mạch.
Việc nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, kết hợp triển khai các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, đang giúp Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tạo thêm niềm tin cho người dân. Từ những ca bệnh cụ thể, có thể thấy y tế tuyến cơ sở nếu được đầu tư đúng hướng sẽ phát huy vai trò “cửa ngõ” trong phát hiện sớm, điều trị kịp thời và giảm áp lực cho tuyến trên.
Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa là Trung tâm Y tế hạng II, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Trung tâm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định.
Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm Y tế thuộc các xã: Đan Thượng, Hạ Hòa, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Hiền Lương, Văn Lang. Đây là cơ sở quan trọng để mạng lưới y tế cơ sở trong khu vực được củng cố, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Ông Phan Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hoà nhấn mạnh: Việc ký kết quy chế phối hợp là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hoà sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt về chuyên môn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình y tế, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng.