Cứu sống bệnh nhân vỡ u gan sau hành trình 200km đến bệnh viện

GD&TĐ - Bệnh nhân ở Ninh Bình vỡ u gan nguy kịch được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bằng kỹ thuật can thiệp hiện đại.

TS. BS Trần Quang Lục thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan cho người bệnh.
TS. BS Trần Quang Lục thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan cho người bệnh.

Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, người bệnh N.V.Q trú tại tỉnh Ninh Bình đã được cứu sống sau khi bị vỡ khối u gan nguy hiểm, nhờ được chuyển tuyến khẩn cấp và can thiệp kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.V.Q có tiền sử u gan nhưng chưa được điều trị triệt để. Sau bữa ăn, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, lan khắp ổ bụng kèm buồn nôn và chướng bụng.

Trước tình trạng nguy kịch, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân vượt quãng đường gần 200km đến Bệnh viện đa khoa Phú Thọ để cấp cứu, sau khi tìm hiểu và tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội, da niêm mạc nhợt, có dấu hiệu mất máu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u gan phải kích thước lớn (90x62mm), kèm theo tình trạng vỡ gây chảy máu trong ổ bụng, nguy cơ dẫn tới sốc mất máu và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến khẩn cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp nút mạch u gan. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả trong các trường hợp vỡ khối u gan.

Ê-kíp can thiệp do TS.BS Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) thực hiện. Các bác sĩ đã sử dụng vi ống thông đưa vào hệ thống mạch máu nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút tắc các nhánh động mạch liên quan.

Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, các chỉ số huyết động của bệnh nhân dần ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, hồi sức tích cực và nhanh chóng phục hồi. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

2.png
ThS. BS Lê Văn Quý, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu thăm khám cho người bệnh.

Theo TS.BS Trần Quang Lục, vỡ u gan là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp dẫn đến sốc và tử vong. Việc áp dụng kỹ thuật can thiệp nút mạch không chỉ giúp cầm máu nhanh chóng mà còn hạn chế tối đa phẫu thuật lớn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy hiệu quả của các kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh trong việc tiếp nhận, xử trí thành công nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và mang lại cơ hội sống cho người bệnh ở nhiều địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ