Phú Thọ tiêm vắc xin phòng COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước tới nay

GD&TĐ - Đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 lần này là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 9.900 mũi tiêm được thực hiện trên toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt tại 20 điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. Trong ngày đầu tiên, tại các điểm tiêm đã thực hiện tiêm 1.015 cán bộ y tế tuyến đầu.

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được thực hiện theo quy trình một chiều, bảo đảm an toàn tiêm chủng theo quy định và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các trường hợp tiêm đều được khám sàng lọc, theo dõi 30 phút sau tiêm, hiện sức khỏe đều được kiểm soát tốt.

Sau khi tiêm, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, tôi rất yên tâm khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tin rằng cùng với ý thức phòng, chống dịch của người dân thì vắc xin sẽ là vũ khí hữu hiệu giúp bảo vệ cộng đồng an toàn trước đại dịch”.

Đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 lần này là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 9.900 mũi tiêm được thực hiện trên toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, mục tiêu trên 80% dân số của tỉnh được tiêm chủng vắc xin COVID-19 để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, trong đó trên 95% đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được tiêm miễn phí vắc xin COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Danh sách 19 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIV

GD&TĐ - Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc, sau khi hoàn thành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá mới.

Anh sẽ mở trường tại nước ngoài.

Anh: Hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Vương quốc Anh hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ sở giáo dục tại nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu giáo dục.