Phú Thọ: Gặp mặt giáo viên và các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Ngày 17/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức buổi gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020 - 2021.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và  giáo viên, học sinh các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và giáo viên, học sinh các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Dự buổi gặp mặt có ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo các cấp của ngành GD&ĐT địa phương.

Tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học này, Phú Thọ có 84 em học sinh thuộc 10 đội tuyển với 63 giáo viên tham gia bồi dưỡng. Hiện, tất cả học sinh trong các đội tuyển đều chăm chỉ, tự tin, cùng nhau ôn tập dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo.

Các thầy cô được phân công giảng dạy đang tận dụng thời gian để bồi đắp kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh. Đồng thời, chia nhóm học sinh theo từng khả năng để cá biệt hóa. Phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao để được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (đội tuyển Toán, đội tuyển Hóa học, đội tuyển Sinh học).

Cho đến thời điểm này, các điều kiện tổ chức kỳ thi chọn HSG của Phú Thọ đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 25 đến 27/12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trao quà động viên các học sinh và thầy cô giáo bồi dưỡng 10 đội tuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trao quà động viên các học sinh và thầy cô giáo bồi dưỡng 10 đội tuyển.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hồ Đại Dũng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, đặc biệt là của các giáo viên, học sinh trong quá trình học tập, bồi dưỡng.

Ông Hồ Đại Dũng đề nghị các thầy cô giáo phát huy năng lực chuyên môn, tập trung bồi dưỡng cho học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng để đạt kết quả cao; không đặt sức ép về thành tích để các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái, phát huy hết năng lực, kiến thức của mình.

Mỗi em học sinh cũng cần nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo. Ngành Giáo dục tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ, động viên kịp thời cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển và học sinh trong các đội tuyển…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đã trao quà động viên cho các học sinh và thầy cô giáo bồi dưỡng 10 đội tuyển tham gia kỳ thi HSG quốc gia năm 2020 -2021.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ