Phú Thọ: Gặp mặt, động viên thầy và trò tham dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Âu

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT vừa có buổi gặp mặt, động viên giáo viên bồi dưỡng và học sinh tham dự cuộc thi Olympic Vật lí châu Âu năm 2021.

PCT UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên em Trần Dương Chính (thứ 5 từ phải qua) trước cuộc thi
PCT UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT động viên em Trần Dương Chính (thứ 5 từ phải qua) trước cuộc thi

Cuộc thi Olympic Vật lí Châu Âu năm 2021 diễn ra vào 2 ngày 19 - 20/6 theo hình thức thi online. Vì lí do trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Âu có 2 học sinh ở vùng dịch bệnh COVID-19 (thuộc tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh) nên để đảm bảo an toàn phòng dịch, học sinh sẽ tham dự kì thi theo hình thức online tại địa phương.

Tại tỉnh Phú Thọ, em Trần Dương Chính- học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam dự thi cuộc thi này. Hiện, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đầy đủ, tốt nhất yêu cầu của Ban tổ chức kì thi.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã biểu dương, chúc mừng em Trần Dương Chính và mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức cho em Chính. Đồng thời chúc em bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi để đạt được kết quả tốt nhất, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của vùng quê Đất Tổ.

Ông Hồ Đại Dũng cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Phú Thọ, Trường THPT Chuyên Hùng Vương theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phòng thi đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng Hội Khuyến học tỉnh đã tặng quà động viên em Trần Dương Chính và các thầy cô trong tổ bồi dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ