Phú Thọ: Bờ sông Lô sạt lở, 2 người đi câu bị nước cuốn trôi

GD&TĐ - Lực lượng chức năng huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích sau sự cố thương tâm khiến hai người đi câu cá bị vùi lấp tại sông Lô đoạn chảy qua xã An Đạo, huyện Phù Ninh.

Khu vực sạt lở khiến 2 người bị nước cuốn trôi.
Khu vực sạt lở khiến 2 người bị nước cuốn trôi.

Sáng 30/11, thông tin với báo GD&TĐ, Bí thư Đảng ủy xã An Đạo - Phùng Trọng Đại xác nhận có sự việc đáng tiếc trên xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 16h ngày 29/11 trên địa bàn xã An Đạo có hai người đàn ông đang câu cá tại ven sông Lô thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở. Quá trình sạt lở nhanh khiến hai người này bị cuốn theo, vùi lấp xuống sông Lô.

“Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến sáng nay (30/11) các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích...”, ông Đại thông tin

Nói về vị trí sạt lở, Bí thư Đảng ủy xã An Đạo cũng cho biết, khu vực trên thuộc vị trí khai thác cát của Công ty TNHH Gia Thịnh và đã được tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác.

Được biết, địa phận sạt lở thuộc khu 9, xã An Đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ