Phú Thọ: 7 trường THPT được tuyển bổ sung 360 chỉ tiêu lớp 10

GD&TĐ -7 trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa được điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 – 2023 đã giao đối với lớp 10.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 474/QĐ-SGD&ĐT về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023 đối với Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT thị xã Phú Thọ, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Lâm Thao, Trường THPT Tản Đà, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì.

Cụ thể, trường THPT Nguyễn Tất Thành: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 11 lớp với 473 học sinh, nay điều chỉnh là 12 lớp với 516 học sinh (tăng 1 lớp, tăng 43 học sinh);

Trường THPT Trần Phú: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 7 lớp với 301 học sinh, nay điều chỉnh là 9 lớp với 389 học sinh (tăng 2 lớp, tăng 88 học sinh);

Trường THPT thị xã Phú Thọ: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 8 lớp với 344 học sinh, nay điều chỉnh là 9 lớp với 387 học sinh (tăng 1 lớp, tăng 43 học sinh);

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 10 lớp với 430 học sinh, nay điều chỉnh là 11 lớp với 495 học sinh (tăng 1 lớp, tăng 65 học sinh);

Trường THPT Lâm Thao: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 10 lớp với 430 học sinh, nay điều chỉnh là 10 lớp với 450 học sinh (tăng 20 học sinh);

Trường THPT Tản Đà: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 7 lớp với 301 học sinh, nay điều chỉnh là 9 lớp với 387 học sinh (tăng 2 lớp, tăng 86 học sinh);

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì: Chỉ tiêu đã giao đối với lớp 10 là 4 lớp với 172 học sinh, nay điều chỉnh là 4 lớp với 187 học sinh (tăng 15 học sinh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.