Phụ nữ thuộc nhóm máu này phải cẩn thận khi mang bầu con đầu lòng

Ngày nay, suy nghĩ của giới trẻ về việc quan hệ trước hôn nhân đã thay đổi rất nhiều. Việc sống thử, quan hệ trước hôn nhân rồi mang thai ngoài ý muốn, nạo hút thai xảy ra thường xuyên hơn.

Khả năng sinh sản còn liên quan đến nhóm máu (Ảnh minh họa).
Khả năng sinh sản còn liên quan đến nhóm máu (Ảnh minh họa).

Bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ của cha mẹ, chuyện giới trẻ có thai ngoài ý muốn rồi vô tư đi nạo hút thai dường như đã trở thành chuyện bình thường ngày nay.

Hệ lụy của nó cũng rất khủng khiếp khi các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo rằng, việc nạo hút thai ảnh hưởng vô cùng lớn đến khả năng có con sau này, đặc biệt là phụ nữ thuộc nhóm máu O, RH.

Khám tổng thể và làm các việc cần thiết trước khi mang thai là chuyện rất bình thường của các cặp vợ chồng trẻ. Ngoài những yếu tố thông thường thì khả năng sinh sản còn liên quan đến nhóm máu.

Theo nghiên cứu, những phụ nữ có nhóm máu O, RH thường có khả năng thụ thai thấp hơn so với các nhóm máu khác.

Nguyên nhân là do hormone kích thích nang trứng có liên quan đến nhóm máu và phụ nữ có nhóm máu O, RH sản xuất quá nhiều hormone kích thích nang trứng. Ban đầu, hormone sẽ kích thích các phản ứng để sản xuất estrogen, thúc đẩy sự tăng trưởng của các nang trứng. Nhưng nếu hàm lượng quá cao, lượng estrogen tiết ra quá nhiều sẽ ức chế sự tăng tưởng của nang trứng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ thì có thể không gặp quá nhiều vấn đề, nhưng đối với phụ nữ ngoài 30 thì số lượng và chất lượng trứng sẽ giảm. Nếu mang nhóm O, RH thì việc mang thai sẽ khó khăn hơn. Vì vậy phụ nữ mang nhóm máu O, RH phải cân nhắc có con sớm.

Và điều đặc biệt, các bác sĩ luôn khuyên những người mang hai nhóm máu này đó chính là nên giữ lại và chăm sóc thật tốt đứa con đầu lòng.

Nhóm máu O

chăm sóc thai nhi, nhóm máu nguy hiểm, phụ nữ có nhóm máu này dễ sảy thai

Nhóm máu O là nhóm máu rất hữu ích trong việc truyền máu giúp đỡ người khác khi thích ứng gần như với các loại nhóm máu, nhưng lại gặp bất lợi khi mang thai. Phụ nữ nhóm máu O không dễ tương thích với những ông bố có nhóm máu khác, điều này làm tăng đáng kể khả năng bị tán huyết ở thai nhi.

Sự di truyền nhóm máu là ngẫu nhiên, nếu đứa trẻ sinh ra mang nhóm máu của bố và người mẹ nhóm máu O thì rất dễ bị tán huyết. Điều này là do khi mang thai, sự lưu thông máu giữa mẹ và thai nhi chủ yếu qua dây rốn. Khi nhóm giữa mẹ và thai nhi khác nhau, một phần máu của mẹ có thể đi vào cơ thể thai nhi.

Điều này có thể gây tán huyết, trường hợp này ở con thứ nhất sẽ ít xảy ra, nhưng khi mang thai bé thứ 2 thì xác suất xuất hiện sẽ lớn hơn.

Nhóm máu RH

chăm sóc thai nhi, nhóm máu nguy hiểm, phụ nữ có nhóm máu này dễ sảy thai

Nhóm máu này rất hiếm, tùy theo các tế bào hồng cầu của con người có kháng nguyên hay không, chúng được chia thành RH + và RH -, nếu có kháng nguyên thì là RH +, không tồn tại thì là RH -.

Nếu kết hợp giữa người bố mang RH + và người mẹ mang nhóm máu RH -, thai nhi mang nhóm máu RH+, cùng với nhóm máu RH- của người mẹ, khi đó cơ thể người mẹ cũng sẽ sản sinh ra kháng nguyên.

Lượng kháng nguyên này tương đối nhỏ trong lần mang thai đầu tiên và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi. Tuy nhiêm, kháng thể sẽ tăng lên đáng kể trong lần mang thai thứ hai, dễ gây ra chứng tán huyết ở bé, có thể xảy ra các bệnh khác như thiếu máu, vàng da.

Hơn nữa, sự hiếm của nhóm máu này cũng cho thấy rất khó để có được nguồn cung cấp đầy đủ khi cần thiết, do đó thai phụ càng phải chú ý hơn để tránh tình trạng ra máu và những tai nạn khác liên quan đến truyền máu.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.