Phụ huynh vùng biên tham gia trồng cây phủ xanh trường học

GD&TĐ - Không chỉ học sinh và giáo viên, đông đảo phụ huynh trường Tiểu học Thông Thụ 1 (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cũng tham gia trồng cây xanh nhân dịp đầu xuân năm mới.

Phụ huynh đem cây xanh và phân bón đến trồng tại Trường Tiểu học Thông Thụ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An)
Phụ huynh đem cây xanh và phân bón đến trồng tại Trường Tiểu học Thông Thụ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An)

Thực hiện chủ trương của huyện và ngành giáo dục về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đầu xuân Kỷ Hợi 2019, Trường Tiểu học Thông Thụ 1 đã tổ chức trồng cây tại cả 4 điểm trường: điểm trường chính, bản Mường Piệt, Phú Lâm, Cà Na.

Tổng số cây được trồng mới dịp đầu xuân Kỷ Hợi là 60 cây bóng mát bao gồm: bàng buông, xà cừ và cây sao. Đồng thời trồng hơn 6.000 khóm cây chuỗi ngọc vàng và bạch tuyết làm thảm cây xanh.

60 cây xanh bóng mát mới được trồng tại 4 điểm trường
 60 cây xanh bóng mát mới được trồng tại 4 điểm trường

Đặc biệt, việc trồng cây phủ xanh trường học còn có sự chung tay góp sức của đông đảo phụ huynh học sinh. Góp phần xây dựng mỗi khuôn viên tại điểm trường là một trung tâm thiếu nhi cho con em đồng bào dân tộc Thái vùng cao biên giới vui chơi trong nhũng ngày học và ngày hè.

Từ phong trào Tết trồng cây đầu xuân hàng năm đã thực sự thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng và bảo vệ rừng của nhân dân và cha mẹ học sinh, đặc biệt là ở vùng biên giới.

Phụ huynh tham gia trồng và chăm sóc các khóm cây bụi làm đẹp cảnh quan, khuôn viên trường
 Phụ huynh tham gia trồng và chăm sóc các khóm cây bụi làm đẹp cảnh quan, khuôn viên trường

Đây cũng là một hình thức xã hội hóa sức dân của nhà trường. Với địa bàn vùng biên giới khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, việc tham gia góp sức xây dựng ngôi trường xanh sạch đẹp cho con em bằng ngày công được nhà trường vận dụng nhiều năm qua. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cùng nhà trường chăm lo các điều kiện học tập cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.