Phụ huynh bức xúc mua đồng phục giá cao: Phòng Giáo dục và nhà trường lên tiếng

GD&TĐ - Việc phải mua áo đồng phục ở trường bị cho là đắt gấp đôi khiến nhiều phụ huynh thắc mắc, Trường Tiểu học Hải Trung (Hải Hậu, Nam Định) đã có phản hồi về vấn đề này.

Áo bị "thổi" giá khi mua ở trường?

Những ngày gần đây, một số phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Hải Trung phản ánh việc phải đăng ký mua áo đồng phục cho con với giá 104.000 đồng/chiếc.

Theo họ, giá của một chiếc áo phông ngắn tay với chất liệu tương tự khi bán ở ngoài chỉ từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc. Sự khác biệt có chăng chỉ là áo mua ở trường thì có thêm logo của trường mà giá bị "chênh" lên tới vài chục nghìn đồng. 

Hơn nữa, khi tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Việc phải chấp nhận mua áo đồng phục cho con ở trường mà giá bị cho là đắt đỏ hơn nhiều mua ở ngoài khiến nhiều người thắc mắc và đặt dấu hỏi.  

Chia sẻ với PV Giáo dục & Thời đại, ông Lê Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Trung cho biết, nhà trường đã nắm được tình hình và có thông tin ban đầu về việc này. 

Theo đó, vào giữa tháng 8/2021, đại diện một công ty may mặc có trụ sở tại huyện Xuân Trường có mang một số mẫu áo đến trường và đặt vấn đề muốn cung cấp áo đồng phục cho học sinh năm học 2021 - 2022. 

Nhà trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của trường đến để cùng nhau lựa chọn thống nhất mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc áo đồng phục. Hiệu trưởng quyết định chọn mẫu áo đồng phục là áo phông màu xanh thiên thanh loại ngắn tay, có né viền cổ, chất liệu 100% cotton, có logo của trường. 

Đồng thời, hiệu trưởng đồng ý cho doanh nghiệp trực tiếp bán áo đồng phục học sinh cho phụ huynh trên cơ sở thuận mua vừa bán. Phụ huynh mua theo tinh thần tự nguyện, số lượng và giá cả thống nhất giữa doanh nghiệp và CMHS. 

Do tình hình dịch bệnh, đến ngày 21/9, phía Công ty mới mang áo đồng phục đến giao trực tiếp cho phụ huynh. Học sinh có thể mang áo về nhà mặc thử, nếu không chấp thuận có thể trả lại cho công ty. Nếu phụ huynh đồng ý có thể thanh toán cho doanh nghiệp trước ngày 10/10. 

Hiệu trưởng Lê Trung Hiếu cho hay, tính đến nay vẫn chưa có phụ huynh nào trả lại áo, công ty cũng chưa nhận được tiền thanh toán từ CMHS. 

Cần làm đúng theo văn bản hướng dẫn

Theo ông Vũ Thế Hưng - Trưởng Phòng GD&ĐT Hải Hậu, sau khi nắm được thông tin phản ánh từ phụ huynh, Phòng cũng báo cáo lãnh đạo UBND huyện và yêu cầu BGH Trường Tiểu học Hải Trung làm rõ sự việc. 

Vị trưởng phòng khẳng định, trước mỗi năm học mới, UBND huyện và Phòng GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo, trong đó có vấn đề may đồng phục cho học sinh. Các trường phải thực hiện nghiêm túc theo quy định, nếu vi phạm hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm. 

Căn cứ theo Thông tư 26/2009 của Bộ GD&ĐT, tùy theo khí hậu, thời tiết các vùng, miền, căn cứ vào điều kiện của nhà trường, được CMHS đồng thuận về chủ trương, hiệu trưởng quyết định việc mặc đồng phục và quy định kiểu dáng, màu sắc, số ngày mặc đồng phục trong tuần.

Trường hợp cần có sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS. Phụ huynh học sinh hoặc Ban đại diện CMHS tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của Thông tư này và các quy định khác của nhà trường. 

"Qua sự việc lần này, Phòng sẽ quán triệt kỹ càng hơn tới các trường và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hơn nữa. Đối với hiệu trưởng, trước khi triển khai làm việc gì phải nghiên cứu thật kỹ quy định tại các văn bản chỉ đạo, trong đó có Thông tư 26/2009, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT để hiểu được trách nhiệm của mình là gì. Tránh tình trạng vi phạm các quy định khiến phụ huynh bức xúc", Trưởng Phòng GD&ĐT Hải Hậu cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ