Phóng viên Indonesia : "U23 Việt Nam có thể thắng cả Thái Lan và Malaysia"

GD&TĐ - Theo quan điểm của nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen, người Indonesia, U23 Việt Nam rất đáng xem ở U23 châu Á năm nay.

U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2022 với lực lượng được thay đổi so với ở SEA Games 31.
U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2022 với lực lượng được thay đổi so với ở SEA Games 31.

U23 Việt Nam đến với Vòng chung kết U23 châu Á 2022 với lực lượng được thay đổi so với ở SEA Games 31. Ngoài ra, HLV Gong Oh-kyun cũng sẽ thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội bóng áo đỏ thi đấu ở sân chơi châu Á năm nay.

Theo quan điểm của nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen, người Indonesia, U23 Việt Nam rất đáng xem ở mùa giải năm nay, anh phân tích trên trang Trí thức trẻ.

"Hãy nhìn xem, U23 Việt Nam là một đội bóng có triển vọng với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó tạo ra sự cạnh tranh ấn tượng và lành mạnh trong nội bộ của đội. Việc U23 Việt Nam giữ lại nhiều cầu thủ từng vô địch SEA Games 31 để mang sang Vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã cho thấy đội bóng này mạnh tới nhường nào.

Tôi cũng không bất ngờ khi HLV Gong Oh-kyun có sự thay đổi, bổ sung về nhân sự cho U23 Việt Nam. Điều đó thực sự cần thiết bởi cấp độ thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á khác so với SEA Games 31.

Tôi rất mong chờ xem HLV Gong Oh-kyun kết hợp các nhân tố mới và cũ với nhau như thế nào. Đó sẽ là điều thú vị đấy".

Nhìn sang U23 Thái Lan, nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen cũng có những lời khen dành cho đội bóng này."Sức mạnh của U23 Thái Lan sẽ dựa vào những cầu thủ đẳng cấp thi đấu tại châu Âu như Thanawat Suengchitthavon, Marcel Sieghart hay Chayapipat Supanpasuch. Ngoài ra cũng đừng quên Ben Davis, gương mặt có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

HLV Polking từng xây dựng một U23 Thái Lan mới mẻ ở SEA Games 31. Nhưng rốt cuộc họ vẫn để thua U23 Việt Nam. Tuy vậy, đội bóng này vẫn là một đối thủ đẳng cấp.

Nhìn sang HLV Worrawoot, nhiệm vụ của ông ấy là tìm cách nâng tầm U23 Thái Lan lên mức tốt nhất có thể từ nền tảng của HLV Polking".

Về cuộc đối đầu  giữa các đội bóng Đông Nam Á ở giải đấu năm nay, nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen nhận định:

"Nếu tôi là HLV của U23 Việt Nam, tôi sẽ nói với các cầu thủ rằng sẽ không có cơ hội để họ sửa sai ở Vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải đấu loại trực tiếp và chẳng có chỗ cho những sai lầm. VCK U23 châu Á sẽ là bài test thú vị để kiểm tra trình độ của HLV Gong Oh-kyun.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với U23 Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022 là làm sao không để thua tại vòng bảng. U23 Hàn Quốc tất nhiên là đối thủ khó chơi nhất vì U23 Việt Nam không biết quá nhiều về đội bóng này.

Trong khi đó ở cuộc chạm trán U23 Thái Lan và U23 Malaysia, U23 Việt Nam rất sáng cửa thắng cả hai đối thủ này. U23 Việt Nam từng làm được điều đó tại SEA Games 31 và họ sẽ tái hiện lại ở Vòng chung kết U23 châu Á.

U23 Hàn Quốc khó chơi hơn nhiều, nhưng không gì là không thể. U19 Indonesia từng đánh bại U19 Hàn Quốc vào năm 2013 với cú hat-trick của Evan Dimas. Vậy tại sao U23 Việt Nam lại không thể thắng U23 Hàn Quốc?".

Ngay trước thềm giải U23 châu Á, U23 Thái Lan đã chọn U23 Hong Kong (Trung Quốc) làm quân xanh trong trận giao hữu. Điều đáng nói, U23 Hong Kong (Trung Quốc) bị đánh giá rất yếu khi từng thua 2-4 trước U23 Campuchia ở vòng loại giải U23 châu Á.

Đây là trận đấu giao hữu nội bộ, truyền thông không được tác nghiệp nên báo giới Thái Lan không có quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, kết quả được công bố khiến nhiều người bất ngờ khi U23 Thái Lan đã thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Hong Kong.

Trước trận đấu, HLV Worawut Srimaka đã nhấn mạnh rằng "không quan trọng kết quả" nhưng rõ ràng, việc U23 Thái Lan không có được sự chuẩn bị tốt trước thềm giải U23 châu Á khiến không ít người cảm thấy lo lắng.

Trước thềm trận đấu giao hữu với U23 UAE, vào buổi tối 27/5, U23 Việt Nam có buổi tập gấp rút. Đây là buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại UAE của nhà vô địch SEA Games 31. Trong buổi tập này, HLV Gong Oh-kyun đã dành phần lớn thời lượng của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự.

HLV người Hàn Quốc đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh trong luân chuyển bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng. Theo ghi nhận, tất cả các vị trí đều đang nỗ lực hết mình để có thể bước vào đấu trường U23 châu Á với sự tự tin cao nhất.

Trước buổi tập, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh có buổi trả lời phỏng vấn. Ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC chia sẻ, anh cảm thấy vinh dự khi được trao tấm băng đội trưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.