Chuyên gia phân tích bảng đấu của U23 Việt Nam ở giải châu Á

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông, BLV Quang Huy nhận định về cơ hội đi tiếp của các đội bóng tại bảng C, nơi góp mặt của U23 Việt Nam.

BLV Quang Huy đánh giá U23 Hàn Quốc sẽ thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ ở U23 châu Á.
BLV Quang Huy đánh giá U23 Hàn Quốc sẽ thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ ở U23 châu Á.

Tại bảng C VCK U23 châu Á 2022, BLV Quang Huy đánh giá U23 Hàn Quốc sẽ thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ khác. Trong khi đó, tấm vé còn lại vào bán kết sẽ chia đều cho U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia, anh phân tích trên trang Trí thức trẻ.

"Ở bảng C, U23 Hàn Quốc sẽ chắc suất đi tiếp. Còn suất còn lại thì chia đều cho U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Tuy nhiên chúng ta hãy tận hưởng VCK U23 châu Á 2022 thôi, đừng gây áp lực hay có những bức xúc khi U23 Việt Nam không đạt được thành tích như mong muốn.

Thời gian vừa qua U23 Việt Nam xác lập được vị thế rồi. Nhưng nếu muốn hướng tới tính lâu dài thì hãy trả bóng đá trẻ về đúng với sự hồn nhiên của nó thay vì đặt nặng việc thắng thua.

Bản thân VFF chỉ đặt mục tiêu các tuyến trẻ thường xuyên góp mặt ở các giải châu Á để cầu thủ được cọ xát với đối thủ mạnh hơn, qua đó mới tiến bộ được. Chứ VFF đâu có đặt mục tiêu các đội trẻ phải có thành tích cao ở giải châu Á.

Việc tham dự giải châu Á thường xuyên thì giúp nâng tầm cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu cũng dạn dày hơn".

Việc không có những cầu thủ quá tuổi ở VCK U23 châu Á 2022 khiến không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng, trong khi BLV Quang Huy lại có cái nhìn khác.

"Đương nhiên các cầu thủ trẻ có năng lực không bằng 3 cầu thủ quá tuổi. Tuy vậy nó lại mở ra những cái hay. Ví dụ như Dụng Quang Nho chưa được dùng nhiều ở SEA Games 31 khi Hùng Dũng và Hoàng Đức đá quá tốt rồi. Rồi còn đó là Hai Long cũng không được ra sân mấy.

Việc hai cầu thủ này có cơ hội ra sân thường xuyên ở VCK U23 châu Á 2022 là điều thú vị. Lý Công Hoàng Anh cũng có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn. Hoàng Anh đá bên cạnh Hùng Dũng hay Hoàng Đức chỉ là đàn em, nhưng đến với VCK U23 châu Á, cậu ấy lại là gương mặt số một của hàng tiền vệ. Nhờ đó cầu thủ này sẽ có đất diễn nhiều hơn.

Trong khi ở tuyến trên, những cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng hay Văn Tùng kết hợp với nhau cũng là cơ hội để U23 Việt Nam tạo ra đường nét mới. Tất nhiên các cầu thủ trẻ chưa thể thay thế được vị trí của 3 người đàn anh nhưng họ vẫn rất đáng để chờ đợi".

Ở VCK U23 châu Á 2022, HLV Polking sẽ không dẫn dắt U23 Thái Lan, thay vào đó bằng HLV Worrawoot Srimaka về điều này, BLV Quang Huy đánh giá:

"HLV Polking chỉ chú trọng vào ĐTQG và kiêm nhiệm cho SEA Games thôi. Do vậy sẽ có lúc phải trao trọng trách cho người khác.

Bản thân HLV Worrawoot Srimaka từng dẫn dắt Thái Lan vô địch SEA Games vào năm 2017. Ông ấy là chiến lược gia có năng lực và rất giỏi. Còn việc không có kết quả tốt ở Dubai Cup là bình thường, khi U23 Thái Lan gặp những đối thủ quá mạnh".

So với các bảng A, B và D, nơi có sự hiện diện của nhiều đội tuyển mạnh, cơ hội của các đội Đông Nam Á ở bảng C là sáng hơn hẳn khi chắc chắn có một đại diện có thể vượt qua vòng bảng. Ngoại trừ ĐKVĐ U23 Hàn Quốc quá mạnh và chắc một suất đi tiếp, U23 Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia sẽ phải loại nhau để giành suất còn lại.

Trả lời phỏng vấn mới đây với báo Harian Metro, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia nói việc giành vé vượt qua vòng bảng ở giải đấu sắp tới là không dễ, nhưng ông mong rằng toàn đội sẽ làm được.

Chiến lược gia này phát biểu: "Cả ba đối thủ của chúng tôi ở VCK U23 châu Á đều rất mạnh. Chúng ta đều đã biết đẳng cấp của Việt Nam và Thái Lan, điều được họ chứng minh ở SEA Games 31. Do đó tôi nghĩ tình hình sắp tới cũng sẽ tương tự như vậy.

Hàn Quốc là ông lớn của châu Á, nên chúng tôi sẽ không thể thi đấu lơ là trước họ. Để vượt qua vòng bảng, chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các đối thủ. Sẽ không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở ngại".

Cho tới nay, thành tích tốt nhất của Malaysia tại Giải U23 châu Á là ở giải đấu diễn ra năm 2018. Khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee, đội bóng này bất ngờ lọt vào đến tứ kết và chỉ để thua sát nút U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-2. Vào lúc đó, ông Brad Maloney chính là trợ lý của HLV Ong Kim Swee.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 22h ngày 2/6. U23 Thái Lan là đội đã để thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông, phát sóng Giải U23 châu Á tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…