CĐV Thái Lan lo ngại tuyển U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn

GD&TĐ - Nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ mối lo ngại về "chiến thuật bí ẩn" của HLV Gong Oh-kyun tại VCK giải U23 châu Á tới đây.

U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ tiếp tục so tài nhau ở VCK giải U23 châu Á.
U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ tiếp tục so tài nhau ở VCK giải U23 châu Á.

Hậu SEA Games 31, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang tích cực hướng tới VCK giải U23 châu Á, giải đấu sẽ diễn ra trong tháng 6 tới đây tại Uzbekistan.

Cả hai đội đều có thay đổi ở vị trí thuyền trưởng và nhân sự ở giải đấu tới đây so với Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua. Trong khi U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka thì U23 Việt Nam sẽ là tân HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun.

Nhiều CĐV Thái Lan đang bày tỏ mối lo ngại về "chiến thuật bí ẩn" của HLV Gong Oh-kyun tại VCK giải U23 châu Á tới đây, khi ông từng úp mở sẽ áp dụng chiến thuật mới cho đoàn quân áo đỏ.

Diễn đàn bóng đá Pantip.com vừa đăng chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của CĐV: "Tân HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết sẽ không sử dụng lối chơi của ông Park, sẵn sàng sử dụng những chiến thuật và con người chưa từng xuất hiện trước đây".

Chủ đề của diễn đàn Pantip.com lập tức nhận được nhiều lời bình luận từ các CĐV Thái Lan. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại rằng U23 Việt Nam có thể trở nên khó lường hơn dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun.

"U23 Việt Nam có thể chơi theo phong cách mới, hứa hẹn sẽ rất thú vị. Việc có nhà cầm quân mới người Hàn Quốc có thể càng khiến U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn" – một CĐV nhận định trên Pantip.com.

"HLV Park đã dẫn dắt U23 Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Các đối thủ cũng nghiên cứu rất kỹ về U23 Việt Nam. Giờ đây, U23 Việt Nam có thể chơi bóng theo những chiến thuật mới và họ có thể trở nên khó lường hơn ở giải châu Á".

"Chiến thuật bí ẩn của ông Gong Oh-kyun là điều rất đáng để chờ đợi. Tôi thích U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công và trận đấu với U23 Thái Lan sẽ là một bữa tiệc của bóng đá tấn công" – một CĐV khác nhận định trên Pantip.

"Tôi hy vọng rằng tại giải U23 châu Á, chúng ta có thể vượt qua U23 Việt Nam và giành vé vượt qua vòng bảng" – một ý kiến khác bình luận.

Khuya 26/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng tới. Nhóm cầu thủ SEA Games 31 gia nhập sau cho thấy sự hòa nhập nhanh.

Ở buổi tập này, tân HLV Gong Oh Kyun đã đẩy khối lượng vận động lên rất lớn nhằm rèn giũa cho các cầu thủ cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp.

Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới mà HLV Gong Oh Kyun đang áp dụng đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng phải nâng cao khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có cơ hội. Đó cũng là điều mà HLV Gong Oh Kyun cùng các trợ lý đang nỗ lực rèn giũa cho các học trò.

Không giành được HCV SEA Games 31, U23 Thái Lan quyết gỡ gạc tại VCK U23 châu Á 2022. HLV Worrawoot Srimaka đã triệu tập 30 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu châu lục sắp tới.

Trong đợt chuẩn bị này, U23 Thái Lan đã có sự phục vụ của 7 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Thanawat (Leicester City, Anh), Sieghart (TSV Rain am Lech, Đức), Chayapipat (Estoril, Bồ Đào Nha), Yannick Nussbaum (Young Boys, Thụy Sỹ), Achitpol Keereerom (Augsburg II, Đức), Ben Davis (Oxford United, Anh) và Nicholas Mickelson (OB Odense, Đan Mạch), bên cạnh hai tuyển thủ gồm Kritsada Kaman và Suphanat Mueanta.

Đây đều là những cầu thủ rất chất lượng và hứa hẹn sẽ giúp U23 Thái Lan trình diễn một bộ mặt mạnh mẽ hơn so với ở SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ