Thi đua trở thành nếp sống
Ở xã Nậm Nèn (tỉnh Điện Biên), phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” không phải hoạt động mang tính thời điểm mà đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc. Nhiều năm qua, chính quyền và Nhân dân thường xuyên tổ chức vận động, kêu gọi tinh thần đoàn kết, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bản đều có cách làm riêng phù hợp điều kiện thực tế nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: giúp nhau ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Nhờ duy trì phong trào lâu dài, người dân đã quen với việc góp ngày công sửa nhà, dựng chuồng trại, làm đường nội bản, hỗ trợ giống cây trồng, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Những hoạt động giản dị này tạo thành nền nếp trong đời sống, giúp phong trào thi đua ở Nậm Nèn phát triển ổn định, ngay cả khi xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị cũ.
Ông Sìn Văn Thái, người dân địa phương, chia sẻ: “Bà con ở đây từ lâu đã coi thi đua giúp nhau là việc bình thường. Ai cần gì thì mọi người chung tay, xã vận động cái gì cũng dễ hơn”.
Gương sáng thúc đẩy phong trào
Một điểm nhấn quan trọng của phong trào thi đua tại xã Nậm Nèn là việc kịp thời biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình kinh tế được xây dựng từ các năm trước đến nay vẫn duy trì hiệu quả. Mô hình trồng dong riềng tại bản Nậm Nèn 1 cho thu nhập ổn định; mô hình trồng sắn hàng hóa ở các bản Huổi Mí giúp nhiều hộ vươn lên; mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi bò nái, trồng chuối kết hợp chăn nuôi tiếp tục mang lại sự thay đổi cho nhiều hộ.
Tại các cuộc họp bản, trưởng bản thường xuyên nêu gương những hộ làm kinh tế tốt, hộ thoát nghèo bền vững hay những người tích cực tham gia phong trào. Không khí thi đua nhờ vậy lan tỏa tự nhiên, tạo động lực để mỗi người dân đều muốn trở thành tấm gương tiếp theo.
Bên cạnh đó, các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt. Hội Phụ nữ duy trì mô hình tiết kiệm giúp nhau phát triển chăn nuôi; Đoàn Thanh niên tổ chức đội nhóm hỗ trợ lao động mùa vụ; các tổ tự quản tăng cường vận động xây dựng đời sống văn hóa, giữ sự đoàn kết trong cộng đồng.
Động lực cho hành trình giảm nghèo
Để phong trào duy trì bền vững, xã Nậm Nèn chú trọng công tác dân vận ngay từ cơ sở. Cán bộ xã thường xuyên xuống bản, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giải thích chính sách, đồng thời giúp người dân tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Các mô hình “Dân vận khéo” được vận dụng linh hoạt theo điều kiện mỗi bản, tránh rập khuôn.
Không chỉ dừng ở vận động, phong trào vì người nghèo ở Nậm Nèn còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực. Gần đây nhất, ngày 11/9/2025, UBND xã Nậm Nèn phối hợp Chương trình vùng Mường Chà (World Vision) tổ chức trao 900 kg gạo hỗ trợ cho 45 hộ dân ở các bản Háng Trở, Lùng Thàng 1, Lùng Thàng 2 và Nậm Nèn 2, những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở đất. Việc hỗ trợ kịp thời giúp bà con ổn định sinh hoạt sau thiên tai, tiếp tục yên tâm bám bản, bám đất.
Tại buổi trao gạo, các hộ dân cũng cam kết sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ và tích cực tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng tránh, ứng phó thiên tai, tinh thần đúng với bản chất của phong trào thi đua, không chỉ giúp trước mắt mà còn hướng đến sự tự lực lâu dài.
Những hành động cụ thể như vậy cho thấy phong trào thi đua vì người nghèo ở Nậm Nèn không chỉ tồn tại qua khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa bằng sự sẻ chia rất đời thường, gần gũi và giàu tính cộng đồng.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 44,63%, song tinh thần tự lực và ý thức vươn lên của người dân đã cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ mạnh dạn đề xuất mô hình sản xuất mới, vay vốn ưu đãi, đăng ký học nghề. Với sự đồng lòng của người dân và sự chủ động của chính quyền, Nậm Nèn đang tiến những bước vững chắc trong hành trình giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.