Lan tỏa tinh thần vì người nghèo trong ngành giáo dục Điện Biên

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Điện Biên đang biến phong trào “Vì người nghèo” thành hành động cụ thể, nối dài tinh thần nhân ái trên mọi nẻo vùng cao.

Cô trò Trường DTNT THPT tỉnh Điện Biên trong giờ ra chơi.
Cô trò Trường DTNT THPT tỉnh Điện Biên trong giờ ra chơi.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”

Thực hiện Kế hoạch số 2647/KH-SGDĐT ngày 30/10/2022, Sở GD&ĐT Điện Biên đã triển khai sâu rộng phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trong toàn ngành giai đoạn 2021–2025. Các đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ cơ quan quản lý đến từng lớp học vùng cao.

Tổng kết giai đoạn 2021–2025, Sở GD&ĐT Điện Biên là một trong 12 tập thể có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; một cá nhân thuộc Sở được đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng. Kết quả đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành trong việc đồng hành cùng người nghèo, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nhân ái.

Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành Giáo dục Điện Biên đã hỗ trợ 300 cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Ngoài ra, Sở còn hỗ trợ 37 triệu đồng cho một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ôn luyện đội tuyển Olympic Sinh học; đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên hỗ trợ 392,1 triệu đồng cho 1.301 học sinh nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc gia đình mất khả năng lao động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phong trào “Vì người nghèo” được triển khai bằng nhiều cách làm linh hoạt: từ quyên góp, ủng hộ hiện vật đến tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành cùng nhau vun đắp truyền thống “lá lành đùm lá rách”, để tình người lan tỏa qua từng tiết học, từng việc làm cụ thể. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần nhân ái giữa núi rừng Tây Bắc.

hoc-sinh-db.jpg
Một buổi thể dục giữa giờ của học sinh vùng cao Điện Biên.

Vun đắp mái ấm vùng cao

Cùng với phong trào “Vì người nghèo”, ngành Giáo dục Điện Biên tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” theo Kế hoạch số 2800/KH-SGDĐT ngày 10/10/2024. Đây là phong trào có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên và học sinh vùng khó.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền cơ sở, vận động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho giáo viên, học sinh, cùng toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn ngành hiện có 1.638 phòng ở công vụ cho giáo viên, song vẫn thiếu 787 phòng, tập trung tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, bậc mầm non thiếu 196 phòng, tiểu học thiếu 250 phòng, THCS thiếu 222 phòng và THPT thiếu 119 phòng. Việc xây dựng, cải tạo nhà công vụ được Sở GD&ĐT chỉ đạo ưu tiên nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, giúp thầy cô yên tâm bám trường, bám lớp.

Ông Phạm Xuân Tuyến, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1 (Điện Biên) chia sẻ: “Trên thực tế, cơ sở vật chất phục vụ học sinh bán trú của nhà trường còn thiếu, nhất là nhà ăn, nhà ở, trang thiết bị thiết yếu. Mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ rồi, song nếu được đầu tư khang trang hơn nữa thì thầy trò sẽ yên tâm hơn nữa trong hành trình dạy chữ”.

Song song với đó, hệ thống nhà ở nội trú, bán trú cho học sinh được quan tâm đầu tư. Năm học 2024–2025, toàn ngành có 98.779 học sinh có nhu cầu ở nội trú, bán trú, nhưng hiện chỉ có 2.742 phòng, cần bổ sung 1.626 phòng để đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt, đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số. Trong đó, bậc tiểu học cần thêm 476 phòng, THCS cần 760 phòng và THPT cần 390 phòng.

Những con số trên phản ánh rõ quyết tâm của ngành trong việc chăm lo nơi ăn, chốn ở cho thầy và trò vùng cao. Từng bức tường mới, mái nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp trồng người nơi biên giới.

hoc-sinh-vung-cao.jpg
Ở một số trường vùng cao, biên giới, điều kiện sinh hoạt của học sinh nội trú vẫn còn thiếu thốn.

Hành động thiết thực

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, Sở GD&ĐT Điện Biên còn chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc khắc phục các thiếu hụt về giáo dục – đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các đơn vị tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học, huy động tối đa trẻ em nghèo, cận nghèo ra lớp, nâng cao tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi, đặc biệt là trẻ 5 tuổi ở vùng dân tộc thiểu số.

Tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 92,3%, tăng 2,3% so với chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời các chỉ tiêu huy động dân số trong độ tuổi đến trường đều đạt và vượt mục tiêu tỉnh giao. Những kết quả này khẳng định sự nỗ lực của toàn ngành trong hành trình đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em.

Sở GD&ĐT cũng trực tiếp giúp đỡ bốn xã (địa giới hành chính cũ) đặc biệt khó khăn gồm Ảng Tở, Búng Lao (Mường Ảng), Tìa Dình (Điện Biên Đông) và Nà Tòng (Tuần Giáo) theo phân công của UBND tỉnh. Ngành đã hỗ trợ các xã duy trì trường chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ người biết chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục; đồng thời huy động tài trợ xây dựng, cải tạo công trình học tập, nước sạch, tường bao, thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở.

Nhiều mô hình tiêu biểu được duy trì, trong đó “Tiếp sức mùa thi” trở thành điểm sáng nổi bật. Phong trào đã giúp hàng trăm học sinh nghèo có điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả. Những suất cơm, chai nước, chuyến xe miễn phí giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã tiếp thêm động lực cho các em vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Dựng xây tương lai bền vững

Những kết quả đạt được trong hai phong trào thi đua lớn đã khẳng định vai trò tiên phong của ngành Giáo dục Điện Biên trong công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Không chỉ là những con số thống kê, giá trị lớn nhất mà các phong trào để lại chính là tinh thần nhân ái, ý thức cộng đồng và khát vọng vươn lên được lan tỏa mạnh mẽ.

Từ việc giúp giáo viên vùng biên có nơi ở ổn định, đến việc hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục đến trường, mỗi hành động đều thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm giáo dục. Những mái trường kiên cố mọc lên giữa núi rừng, những ánh mắt học trò rạng rỡ trong ngày khai giảng mới, đó là minh chứng cho niềm tin và tình người.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Điện Biên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, huy động sức mạnh toàn xã hội để mỗi thầy cô, mỗi học sinh đều trở thành sứ giả của lòng nhân ái. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, giáo dục Điện Biên đang góp phần dựng xây một tương lai nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tri thức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bị can Phan Thị Mai tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Bắt Giám đốc Công ty An Thịnh Food

GD&TĐ - Công ty An Thịnh Food (ở xã Đô Lương, Nghệ An) do Phan Thị Mai làm chủ sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả mang thương hiệu Keva Gold.