Phòng không Ukraine lần đầu tiên dùng FrankenSAM bắn hạ UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Phòng không Ukraine lần đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa FrankenSAM để bắn hạ máy bay không người lái đối phương.

Phòng không Ukraine lần đầu tiên dùng FrankenSAM bắn hạ UAV

Thông tin trên đã được ông Oleksandr Kamyshin - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine thông báo bên lề Diễn đàn kinh tế Davos.

Cụ thể, FrankenSAM đã bắn hạ máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran từ khoảng cách 9 km. Ông Kamyshin nói thêm rằng tất cả các hệ thống phòng không thuộc dự án FrankenSAM đã được triển khai.

Tuy nhiên vị Bộ trưởng Ukraine không nêu tên hệ thống phòng không cụ thể nào được hiện đại hóa như một phần của dự án FrankenSAM.

UAV cảm tử Shahed-136 do Iran chế tạo là mục tiêu đầu tiên bị hệ thống tên lửa phòng không FrankenSAM bắn hạ trên đất Ukraine.

UAV cảm tử Shahed-136 do Iran chế tạo là mục tiêu đầu tiên bị hệ thống tên lửa phòng không FrankenSAM bắn hạ trên đất Ukraine.

Cần nhắc lại, trong khuôn khổ dự án FrankenSAM (sự kết hợp của các từ tiếng Anh Frankenstein và SAM), Mỹ đã giúp Ukraine có được hai loại hệ thống phòng không có khả năng sử dụng tên lửa phương Tây.

Đặc biệt, Mỹ đã tạo ra một tổ hợp có khả năng bắn tên lửa AIM-9M Sidewinder, khi kết hợp một cách "ngẫu hứng" radar và một vài bộ phận khác do các đồng minh phương Tây cũng như Ukraine cung cấp cho họ.

Bên cạnh đó, một giải pháp kỹ thuật đã ra đời với sự hợp tác của các kỹ sư Mỹ và Ukraine, cho phép hệ thống phòng không Buk-M1 bắn tên lửa RIM-7.

Washington có số lượng lớn tên lửa loại này, trong khi số lượng đạn 9M38 của Buk-M1 nguyên bản mà Kyiv hiện sở hữu lại rất hạn chế.

Người Mỹ kỳ vọng FrankenSAM sẽ tăng cường đáng kể khả năng của lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời Ukraine.

Tổng cộng, Lực lượng Vũ trang có kế hoạch hiện đại hóa 17 tổ hợp, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chỉ có thể xử lý 5 bệ phóng mỗi tháng.

Cũng có thông tin cho rằng như một phần của chương trình, các nhà phát triển Mỹ đã tích hợp thành công tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot với tổ hợp phòng không cũ của Liên Xô, cụ thể là chúng được dẫn đường bằng radar của S-300.

Hệ thống FrankenSAM với tên lửa của Mỹ đã bắn trúng máy bay không người lái trong một cuộc thử nghiệm diễn ra tại thao trường White Sands ở bang New Mexico. Tên lửa được tích hợp với bệ phóng và trạm radar do Ukraine sản xuất.

UAV cảm tử Shahed-136 do Iran chế tạo là mục tiêu rất vừa tầm đối với hệ thống tên lửa phòng không FrankenSAM.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ