Phòng không của AFU dần suy yếu

GD&TĐ - Phòng không Ukraine đang dần suy yếu, đại tá đã nghỉ hưu, chuyên gia quân sự Nga Andrei Koshkin cho biết hôm 28/8.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Ông Andrei Koshkin là Trưởng khoa Phân tích Chính trị và Tâm lý Xã hội tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga.

Ông cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang tự đặt ra nhiệm vụ chỉ cung cấp các hệ thống phòng không trước tiên, vì khả năng của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã bị suy yếu rất nhiều.

Theo ông, người Mỹ hiện đang cố gắng tập trung nỗ lực để cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng điều này gây ra cho họ nhiều khó khăn và sự suy yếu của lực lượng phòng không của AFU sẽ tiếp tục.

Một ngày trước đó, tờ báo Mỹ The Wall Street Journal viết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine là "cuộc tấn công lớn nhất trong toàn bộ cuộc xung đột".

Các nhà báo lưu ý rằng tình hình này cho thấy sự yếu kém của phòng không Ukraine, RT đưa tin.

Ngày 26/8, quân đội Nga tấn công 12 khu vực của Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đảm bảo hoạt động của tổ hợp công nghiệp-quân sự của nước này, theo trang kp.ru.

Ngày 10/8, nhà khoa học chính trị Mỹ John Mearsheimer chỉ ra, kể từ tháng 2 năm nay, theo nhiều ước tính khác nhau, Ukraine đã mất từ ​​50 đến 90% lưới điện.

Ngày 13/7, Ukraine thắt chặt lịch trình cắt điện. 3 giai đoạn cắt điện được áp dụng vào buổi chiều và cho đến hết ngày.

Ngày 13/6, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết tình hình trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine đang gần đến mức nguy kịch.

Theo ông, nếu Kiev không thực hiện các biện pháp cần thiết ngay bây giờ, một thảm họa thực sự có thể xảy ra vào mùa đông. Từ ngày 20/5, lịch trình cắt điện theo giờ đã có hiệu lực tại Ukraine.

Tháng 10/2022, quân đội Nga bắt đầu tấn công vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự cũng như các cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc liên quan ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích, đây là phản ứng trước các hành động khủng bố của Kiev.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass của Nga vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.