Philippines nỗ lực giải quyết tỷ lệ bỏ học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo đánh giá của Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Philippines, trong hơn 30 năm qua, tỷ lệ bỏ học đại học là 30%.

Tình trạng sinh viên bỏ học ở Philippines là đáng báo động.
Tình trạng sinh viên bỏ học ở Philippines là đáng báo động.

Đây là con số đáng báo động khi lĩnh vực giáo dục đại học phải đối mặt với tình trạng chất lượng thất thường và nguồn tài nguyên suy giảm.

TS Yee, Giám đốc Điều hành Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Philippines, nhận định: “Tỷ lệ bỏ học 30% trong giáo dục đại học là cực kỳ cao, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đại học miễn phí. Mọi người đều cố gắng vào đại học nhưng vào thôi là chưa đủ, chúng ta cần hướng đến hoàn thành chương trình học”.

Người dân Philippines bị hạn chế tiếp cận với nền giáo dục đại học chất lượng trong thập kỷ qua. Từ năm 2010 - 2018, tỷ lệ sinh viên trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng chất lượng thấp đã tăng trong khi tỷ lệ vào trường tốt lại giảm.

Tuy nhiên, giáo dục đại học không phải lĩnh vực duy nhất đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Các trường học trên cả nước đang thiếu lớp học, sách giáo khoa. Số vụ bạo lực học đường thì tăng cao.

Các chuyên gia cảnh báo nếu Philippines không chú trọng đầu tư từ giáo dục phổ thông cho đến giáo dục đại học thì hệ thống giáo dục toàn quốc sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ