Philippines: Mọi căn cứ đã mở cửa chờ không lực Mỹ

Tướng Jeffrey Delgado, tổng chỉ huy lực lượng Không quân Philippines, cho biết Manila đã sẵn sàng mở cửa tất cả 8 căn cứ không quân của mình cho không lực Washington sử dụng một khi loại bỏ các rào cản trong hiệp định hợp tác quốc phòng nâng cao giữa hai nước.

Ảnh: 1 máy bay OV-10 của Không quân Philippines. Ảnh: Want China Times
Ảnh: 1 máy bay OV-10 của Không quân Philippines. Ảnh: Want China Times

Phát biểu trên tờ Philippine Daily Inquirer, ông Delgado nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ cơ sở không quân hiện có cho Mỹ tiếp cận. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán và vẫn phải thảo luận thêm với đối tác Washington”.

Trước đó, vào ngày 28/4, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm tới Manila, 2 nước đã ký kết một hiệp ước quân sự kéo dài 10 năm, trong đó cho phép tàu chiến, máy bay và quân đội Mỹ được sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines.

Hiện Manila mắc kẹt trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trên biển Đông. Động thái tăng cường lực lượng không quân của Bắc Kinh trên biển Đông đã trực tiếp đe dọa không phận của Manila.

Theo nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.