Philippines mở cửa toàn bộ trường học từ tháng 11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 5/7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết trường học trên cả nước sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 sau hơn 2 năm dạy trực tuyến vì dịch Covid-19.

Trường học Philippines vắng lặng vì học sinh học trực tuyến.
Trường học Philippines vắng lặng vì học sinh học trực tuyến.

Thông báo trên được đưa ra khi các chuyên gia cảnh báo khủng hoảng giáo dục do đại dịch gây ra đang ngày một nghiêm trọng tại quốc gia này.

Ông Raymond Basilio, Tổng thư ký Hội đồng giáo viên quốc gia, bày tỏ hoan nghênh trước động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Ferdinand. Theo ông Raymond, nhiều giáo viên phản ánh học sinh tiểu học, thậm chí trung học, không thể đọc hoặc viết sau gián đoạn học tập 2 năm liên tiếp.

Những nỗ lực dạy học từ xa trong thời gian qua đã không mang lại kết quả tích cực cho học sinh lẫn giáo viên. Vấn đề càng trở nên khó khăn ở vùng nông thôn, nơi kết nối Internet còn nhiều hạn chế.

Philippines là một trong những quốc gia cuối cùng nối lại lớp học trực tiếp kể từ tháng 3/2020. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo việc đóng cửa trường học gây ra những tổn thất to lớn cho ngành giáo dục, trong đó nhiều chính phủ chần chừ mở cửa trường học dù tỷ lệ tiêm chủng tăng cao.

Trước đó, vào tháng 11/2021, Philippines thí điểm mở cửa một số trường học. Chỉ 100 trong số hơn 61 nghìn trường đạt đủ điều kiện dạy trực tiếp. Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người vừa kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30/6, đã bác bỏ kiến nghị mở cửa toàn bộ trường học vì lý do sức khoẻ.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ