Philippines mở cửa cho cử nhân y khoa nước ngoài

GD&TĐ - Philippines sửa luật cho phép cử nhân y khoa nước ngoài làm việc trong hệ thống y tế nước này.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc trong hệ thống y tế Philippines.
Sinh viên quốc tế có thể làm việc trong hệ thống y tế Philippines.

Quyết định trên đưa Philippines trở thành một trong những điểm đến thu hút về giáo dục y tế.

Hạ viện Philippines mới đây thông qua việc sửa đổi Đạo luật Y tế Philippines 1959. Theo đó, sinh viên nước ngoài có bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa (MD) từ những cơ sở giáo dục đại học được Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines (CHED) công nhận và hoàn thành chương trình thực tập 12 tháng có thể hành nghề tại Philippines.

CHED sẽ cung cấp chứng nhận cần thiết để cử nhân quốc tế chuyển sang làm việc trong hệ thống y tế của nước này. Ước tính, khoảng 20 nghìn sinh viên nước ngoài đang theo học y khoa tại Philippines.

Theo Chính phủ Philippines, Đạo luật Y tế năm 1959 đóng vai trò là cơ sở pháp lý và nền tảng quan trọng của ngành y tế. Tuy nhiên, thế kỷ 21 đã và đang thay đổi mạnh mẽ.

Trong đó, hệ thống chăm sóc sức khoẻ cần đáp ứng nhu cầu phát triển của các công nghệ tiên tiến... Điều này đặt ra bài toán đổi mới các quy định giáo dục y tế và yêu cầu quốc tế hoá giáo dục y khoa.

Trước bối cảnh trên, việc sửa đổi Đạo luật Y tế năm 1959 phù hợp với thay đổi của thế kỷ 21 là cần thiết. Điều đó góp phần thúc đẩy giáo dục và thực hành y khoa, đáp ứng những yêu cầu mà toàn cầu hóa mang lại.

Theo các chuyên gia y tế, những năm qua, Philippines đã đẩy mạnh giáo dục y tế. Nước này thu hút sinh viên quốc tế bằng các chương trình đào tạo chất lượng cao, giá cả phải chăng. Chương trình giảng dạy y khoa được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn Mỹ, tạo cơ hội việc làm quốc tế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Do đó, việc Philippines sửa đổi Đạo luật Y tế Philippines 1959 sẽ thu hút sinh viên quốc tế theo học ngành y.

Ông Kadwin Pillai, Chủ tịch Học viện Y khoa Quốc tế Kings, Ấn Độ, cho biết, chính sách trên đặc biệt có lợi cho sinh viên Ấn Độ do họ ngày càng ưa chuộng du học Philippines. Nguyên nhân là nền giáo dục chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, chi phí sinh hoạt phải chăng.

Các quy định mới cũng phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Y tế Ấn Độ, cho phép sinh viên Ấn Độ hành nghề trong nước sau khi lấy bằng tại Philippines.

Chưa kể, số lượng trường y khoa được CHED công nhận là 64 trường, nằm trên khắp Philippines. Điều này tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế ứng tuyển vào nhiều trường khác nhau, chọn trường phù hợp về điều kiện địa lý, tài chính...

Ông Kadwin Pillai, Chủ tịch Học viện Y khoa Quốc tế Kings, Ấn Độ, nhìn nhận: “Đây là thành tựu mang tính bước ngoặt đối với sinh viên y khoa Ấn Độ và sinh viên quốc tế học tập tại Philippines. Nó công nhận tiêu chuẩn cao về giáo dục y tế của Philippines và đưa ra lộ trình việc làm rõ ràng cho sinh viên quốc tế. Sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sinh viên quốc tế và củng cố danh tiếng của Philippines như một trung tâm giáo dục y tế hàng đầu ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

Theo India Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.