Philippines khai giảng năm học với nhiều thách thức

GD&TĐ - Các trường học trên toàn Philippines chính thức khai giảng năm học 2025 - 2026. Bộ Giáo dục Philippines ước tính có khoảng 27 triệu học sinh từ mẫu giáo đến THPT.

Philippines thiếu 165 nghìn lớp học.
Philippines thiếu 165 nghìn lớp học.

Bộ trưởng Giáo dục Sonny Angara khẳng định: “Tất cả các hệ thống đều sẵn sàng cho việc mở cửa lớp học”, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cơ quan chức năng cho ngày khai giảng.

Dù các lớp học đã sẵn sàng đón học sinh, hệ thống giáo dục quốc gia vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức kéo dài. Đáng lo ngại nhất là tình trạng thiếu phòng học trầm trọng, với con số thiếu hụt lên tới 165 nghìn lớp trên toàn quốc. Theo các nhà giáo dục, với tiến độ xây dựng hiện tại, sẽ cần đến 55 năm để xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này.

Để giảm tải, Bộ đang xem xét triển khai học tập kết hợp (blended learning) tại các khu vực đông dân cư, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa lớp học thông qua việc cung cấp TV thông minh, máy tính xách tay và sách giáo khoa mới. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số nhằm bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục Philippines cũng quy định học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học trừ khi phục vụ mục đích học tập, có sự hướng dẫn của giáo viên.

Dù còn nhiều khó khăn, Bộ Giáo dục Philippines nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục ưu tiên cải thiện chất lượng học tập và đảm bảo một môi trường học đường an toàn, toàn diện cho mọi học sinh.

Theo GMA News Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.