Philippines bác tin đồn về chương trình K-12

GD&TĐ - Mạng xã hội tại Philippines gần đây lan truyền thông tin cho rằng nước này sẽ ngừng áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 12 năm (K-12) từ tháng 6/2025, gây hoang mang trong dư luận.

Chương trình giáo dục phổ thông 12 năm của Philippines vẫn tiếp tục được triển khai.
Chương trình giáo dục phổ thông 12 năm của Philippines vẫn tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) đã chính thức bác bỏ thông tin trên.

Theo Hãng tin AFP, một bài đăng trên Facebook ngày 11/5 cho rằng trẻ 5 tuổi có thể bỏ qua mẫu giáo để vào thẳng lớp 1 và học sinh lớp 10 có thể vào đại học mà không cần học lớp 11 và 12. Bài viết này sử dụng logo của nhiều cơ quan chính phủ, khiến nhiều người tin rằng đó là thông báo chính thức.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Giáo dục Philippines lên tiếng xác nhận thông tin trên là giả và kêu gọi người dân cảnh giác với những nội dung sai lệch. Hãng tin AFP cũng cho biết không có dự luật nào được thông qua tại Quốc hội Philippines liên quan đến việc bãi bỏ chương trình K-12.

Chương trình K-12 được triển khai từ năm 2013 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập với tiêu chuẩn toàn cầu. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về chi phí và thời gian học kéo dài, hệ thống này hiện vẫn được giữ nguyên. Tổng thống Ferdinand Marcos từng đề cập khả năng cải cách chương trình nhưng chưa có thay đổi chính thức nào.

Thông tin sai lệch được xác định có nguồn gốc từ một trang Facebook giả mạo Bộ Lao động và Việc làm, thu hút hơn 5,3 nghìn lượt chia sẻ, cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn của tin giả trong xã hội hiện nay.

Theo Manila Bulletin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.