Philippines đưa vấn đề biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu

Philippines đưa vấn đề biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu

(GD&TĐ) – Hôm qua (5.11), tại Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu diễn ra tại Lào, Philippines đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế có một giải pháp đối với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở biển Đông và cho rằng đường hàng hải quan trọng của cả thế giới đang gặp nguy hiểm.

Philippine President Benigno Aquino (L) arrives at Wattay airport to attend the ninth Asia-Europe (
Tổng thống Philippines tới dự Hội nghị thượng đỉnh Á Âu lần thứ 9 tại Lào

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đưa ra vấn đề trên tại các cuộc họp song phương với các lãnh đạo của Liên minh châu Âu cũng như với Tổng thống Thụy Sĩ Eveline Widmer – Schlumpf, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg.

“Có một sự nhất trí rằng đây là vấn đề liên quan đến lợi ích quốc tế khi mà một lượng lớn tàu bè thế giới qua  lại qua vùng biển này” – Tổng thống Philippines nói với các phóng viên tại Vientane, Lào – “Thụy sĩ và EU cùng với Na Uy đã thể hiện sự ủng hộ vững chắc cho Philippines về quan điểm của chúng tôi rằng xung đột và tranh chấp tại vùng biển này cần được giải quyết một cách hòa bình và theo luật quốc tế”.

Hơn 50 nhà lãnh đạo Á – Âu hay các đại diện của mình đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEM được tổ chức 2 năm một lần.

Bất kỳ sự bất ổn nào ở biển Đông sẽ ảnh hưởng tới châu Âu vì nó sẽ dẫn tới phí bảo hiểm tăng cao cho những con tàu của họ - ông Coloma, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói.

Trung Quốc lên tiếng đòi chủ quyền hầu hết biển Đông, thậm chí cả nơi gần bờ biển của các nước láng giềng. Kể từ tháng 4, Philippines và Trung Quốc đã dính líu vào cuộc tranh chấp một bãi cạn.

Tổng thống Aquino cũng từng khẳng định rằng việc giải quyết tranh chấp cần một cách tiếp cận từ nhiều phía nhưng Trung Quốc lại khăng khăng muốn giải quyết vấn đề một cách song phương với từng nước có liên quan.

Hà Châu (Theo AFP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.