Philippines đề xuất không giao bài tập cho học sinh

GD&TĐ - Mới đây, ông Sam Versoza, thành viên Hạ viện Philippines, đã đề xuất chính phủ ban hành 'Luật Không bài tập về nhà'.

Đề xuất 'Luật Không bài tập về nhà' yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh vào cuối tuần.
Đề xuất 'Luật Không bài tập về nhà' yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh vào cuối tuần.

Mới đây, ông Sam Versoza, thành viên Hạ viện Philippines, đã đề xuất chính phủ ban hành “Luật Không bài tập về nhà”, nhằm yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học và trung học vào cuối tuần. Còn số lượng bài tập về nhà vào các ngày trong tuần nên ở mức tối thiểu, không mất quá 4 tiếng/ngày để hoàn thiện.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Versoza cho biết học sinh cần thời gian để “nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng” nhưng lại mất nhiều thời gian để làm bài tập. Chuyên gia này cũng trích dẫn các bảng xếp hạng quốc tế như Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế 2018, cho thấy Philippines là quốc gia có thành tích học tập thấp nhất về môn đọc và thấp thứ 2 về khoa học và toán học.

“Điều này cảnh báo học sinh Philippines đang học tập quá sức nhưng thành tích của nước này lại tụt hậu so với các quốc gia khác”, ông Versoza cho hay, đồng thời lưu ý rằng Phần Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước phát triển khác đã cắt giảm việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Do đó, Philippines cũng nên cân nhắc điều này.

Đề xuất của ông Versoza dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo dục Philippines ban hành năm 2010, trong đó, khuyến khích giáo viên hạn chế giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học trong tuần và không giao bài tập vào cuối tuần. Dự luật của ông Verzosa có thể sẽ giúp mở rộng đề xuất sang cấp trung học.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Ảnh: TG

Kiến tạo trường học không khói thuốc

GD&TĐ - Loại trừ khói thuốc lá/thuốc lá điện tử khỏi môi trường học đường là mục tiêu mà nhiều cơ sở giáo dục đang thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Trong quá trình trưởng thành, nếu không được gia đình dành cho đầy đủ tình yêu thương và sự công nhận, trẻ sẽ khó hình thành được ý thức về giá trị bản thân. (Ảnh: ITN).

Gieo hạt giống hạnh phúc cho con

GD&TĐ - Khi con lớn lên, cha mẹ nên có ý thức bồi dưỡng cho con “cảm giác xứng đáng” để con tin rằng mình đáng được người khác công nhận và khen ngợi...