Phê duyệt dự án cầu vượt phá Tam Giang hơn 1.000 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án cầu vượt qua phá Tam Giang có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Vị trí dự án cầu vượt phá Tam Giang tại huyện Phú Vang với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Vị trí dự án cầu vượt phá Tam Giang tại huyện Phú Vang với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ngày 25/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án cầu qua phá Tam Giang nối thị trấn Phú Đa đi xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang.

Cầu có tổng chiều dài khoảng 3,05km, điểm đầu tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng, thuộc địa phận thị trấn Phú Đa và điểm cuối tại giao với Quốc lộ 49B đoạn qua địa phận xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang.

Với 35 nhịp dầm, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố là 1.416,5m, chiều rộng cầu 15,5m, tốc độ thiết kế 50km/h.

Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu có bề rộng nền đường 26m, bề rộng mặt đường 15m, bề rộng vỉa hè mỗi bên 4,5m.

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian 4 năm.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cầu vượt qua phá Tam Giang góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Vang và sự phát triển chung của tỉnh.

Qua việc thực hiện cầu vượt phá Tam Giang còn góp phần hình thành, phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới, khai thác hiệu quả các quỹ đất được quy hoạch hai bên tuyến dự án, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.