Thiết bị y tế hiện đại, hướng đến sự hài lòng của người bệnh
TTYT huyện Lâm Thao là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II, thực hiện hai chức năng chính là khám chữa bệnh và y tế dự phòng với quy mô 380 giường bệnh, trong đó có 280 giường xã hội hóa.
Thời gian qua, TTYT huyện Lâm Thao đã chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại, bao gồm dàn phẫu thuật nội soi tiết niệu, máy gây mê kèm thở, máy siêu âm Doppler màu, máy xét nghiệm đông máu tự động, dao mổ điện cao tần, hệ thống máy chạy thận nhân tạo Fresenius 4008S nhập khẩu từ Đức và hệ thống lọc nước RO đạt tiêu chuẩn AAMI (Hoa Kỳ)...
Bên cạnh đó, TTYT huyện Lâm Thao quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, Trung tâm có hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

ThS.BS Nguyễn Long An - Giám đốc TTYT huyện Lâm Thao cho biết, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong chăm sóc sức khỏe, đội ngũ nhân sự y tế không chỉ cần vững chuyên môn mà còn cần trau dồi kỹ năng mềm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm.
Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên được cử đi đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn tại các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức…nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.
Trung tâm cũng hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức...để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế.

Chỉ tính riêng năm 2024, TTYT huyện Lâm Thao đã tiếp đón và khám cho trên 81.300 lượt người, trong đó có trên 13.500 lượt người điều trị nội trú; đã tiến hành phẫu thuật cho gần 1.550 ca; số ngày điều trị nội trú là gần 84.500 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 62%.
Qua khảo sát năm 2024 cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 100%, ngoại trú đạt 99,6%, trong khi sự hài lòng của nhân viên y tế đạt 99%. Những con số này phản ánh nỗ lực không ngừng của TTYT huyện Lâm Thao trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
Thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu
Với phương châm "Lấy bệnh nhân làm trung tâm”, TTYT huyện Lâm Thao đã triển khai nhiều dịch vụ y tế chuyên sâu: Đơn vị chạy thận nhân tạo; phẫu thuật thay khớp háng bán phần;
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi sau phúc mạc; phẫu thuật kết hợp xương chày; phẫu thuật nội soi cắt túi mật; phẫu thuật nội soi cắt phì đại tiền liệt tuyến...cùng nhiều kỹ thuật khác đã và đang thực hiện tại TTYT huyện Lâm Thao.

Mới đây, TTYT huyện Lâm Thao cấp cứu, điều trị thành công người bệnh (85 tuổi, trú tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) bị suy hô hấp, suy tim, phổi tắc nghẽn nguy kịch.
Theo đó, người bệnh có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim, viêm phổi và nhiều bệnh lý nền. Ở nhà, người bệnh xuất hiện cơn khó thở cấp tính, được gia đình chuyển đến cấp cứu tại TTYT huyện Lâm Thao.
Khi nhập viện người bệnh ho nhiều, khó thở liên tục, nhiều đờm, chỉ số Oxy trong máu SpO2 88%, phù nề mi mắt, mu bàn chân. Đánh giá tình trạng người bệnh suy hô hấp mức độ nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng thiết lập đường truyền, hút đờm dãi hỗ trợ hô hấp cho người bệnh... Sau gần 1 tuần điều trị hồi sức tích cực, người bệnh ổn định sức khỏe, chuẩn bị xuất viện.

Theo BSCKI. Trần Ngọc Lương - Phó Giám đốc TTYT huyện Lâm Thao, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: Viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD là bệnh mạn tính, bệnh nặng lên ở các đợt cấp với các biểu hiện như khó thở tăng, ho, khạc đờm tăng, sốt và trong những trường hợp nặng người bệnh có thể tử vong.
Phẫu thuật tán sỏi qua da thành công
TTYT huyện Lâm Thao vừa phẫu thuật tán sỏi qua da thành công cho bệnh nhân nam T.V.N (42 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng mạn sườn trái, lan xuống hố chậu và ra sau lưng, kèm tiểu ra máu nhạt.
Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân N bị sỏi niệu quản khúc nối bể thận - vị trí được ví như “nút cổ chai” của hệ tiết niệu, nơi nước tiểu từ thận đi qua trước khi vào bàng quang.
Với đường kính chỉ vài milimet, đây là điểm dễ tắc nghẽn nếu có sỏi, gây ra loạt biến chứng nguy hiểm như: Gây ứ nước ứ mủ bể thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy giảm chức năng thận.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp & chuyên khoa, TTYT huyện Lâm Thao đã tiến hành tán sỏi qua da - phương pháp hiện đại giúp tán vụn và hút sạch sỏi chỉ sau 40 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, tỉnh táo, sức khỏe ổn định sau 3 ngày.
Theo BSCKII Nguyễn Tiến Quân - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp & chuyên khoa (TTYT huyện Lâm Thao) chia sẻ: Tán sỏi qua da là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm vượt trội: ít đau, ít tổn thương thận, giảm nhiễm trùng, không để lại sẹo lớn, kiểm tra và xử lý sỏi triệt để hơn so với tán sỏi ngoài cơ thể, giúp rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh chóng.

ThS.BS Nguyễn Long An - Giám đốc TTYT huyện Lâm Thao nhấn mạnh: Thời gian tới, TTYT huyện Lâm Thao tiếp tục xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời “Lấy người bệnh làm trung tâm” trong hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân.
Với tinh thần “Tận tâm - Chuyên nghiệp - Thân thiện”, TTYT huyện Lâm Thao sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao y đức và thái độ phục vụ, xứng đáng là nơi gửi trọn niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện và khu vực lân cận.
Ngày 21/5/2025, Đoàn Kiểm tra, thẩm định chất lượng Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra, thẩm định về việc tiếp tục xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập Hạng II đối với TTYT huyện Lâm Thao.
Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã tiến hành đánh giá toàn diện hoạt động của Trung tâm theo các nhóm tiêu chí quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế.
Kết kiểm tra, thẩm định thẩm định chất lượng cho thấy TTYT huyện Lâm Thao đủ điều kiện đề nghị tiếp tục xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập Hạng II.