Phát triển “năng lực số” không còn giới hạn trong sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin mà còn cho tất cả ngành đào tạo.
Tăng cường kỹ năng số cho sinh viên
Cùng với sự phát triển của thời đại công nghệ số, các cơ sở giáo dục đại học tại Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; không chỉ trong quản lý, mà còn tập trung triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số, kỹ năng thích ứng với chuyển đổi số cho sinh viên.
Hầu hết trường đại học trong khu vực đã và đang ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi khâu từ tuyển sinh, quản lý đào tạo đến giảng dạy, với lộ trình và chiến lược cụ thể. Việc này nhằm cụ thể hóa tinh thần của Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT về Khung năng lực số cho người học; cũng như Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030 của Trung ương Đoàn.
Trong nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu trên, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ vừa tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực số cho sinh viên” năm 2025, thu hút sự tham dự của hàng trăm sinh viên. Chương trình được thiết kế toàn diện với sự tham gia của ThS Huỳnh Ngọc Thái Anh - chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học máy tính và truyền thông (Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ).
Các nội dung tập huấn chính bao gồm giới thiệu kiến thức nền tảng về chuyển đổi số, năng lực số; khung năng lực số cho người học; kỹ năng sử dụng công cụ số hỗ trợ học tập và làm việc; an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân. Cùng đó là tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu; triển khai chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “id.vn”; hướng dẫn đăng ký tên miền quốc gia “id.vn” và một số thao tác cơ bản quản trị website; cung cấp tài khoản Canva Pro cho các sinh viên tham dự…
ThS Nguyễn Thị Kim Phước - Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiên Giang cho biết thêm, thời gian qua, Đoàn trường đã đẩy mạnh vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện ứng dụng chuyển đổi số; tích cực trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên thích ứng với thời kỳ 4.0.
Điển hình việc các đoàn viên, thanh niên thực hiện đăng ký định danh trên phần mềm VNeID, đăng ký tài khoản định danh mức độ 2, đăng ký thực hiện rèn luyện, đánh giá đoàn viên… Các em tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động, công việc của Đoàn cũng như trong học tập, công việc.
Để hiện đại hóa công tác tuyên truyền và quản lý, Đoàn Trường Đại học Kiên Giang đã phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực số trong công tác Đoàn - Hội”. Chương trình tập trung trang bị các kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ để quản lý các tài liệu văn bản, hình ảnh, video và âm thanh liên quan đến công tác Đoàn.
Bên cạnh đó, các kỹ năng sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức sự kiện như buổi gặp mặt trực tuyến, trò chơi; xây dựng cộng đồng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn tạo cộng đồng trực tuyến để tương tác và chia sẻ thông tin với các thành viên của Đoàn; dùng Canva hoặc PowerPoint để thiết kế các ấn phẩm truyền thông, poster…
Chia sẻ về kỹ năng số cho sinh viên, Nguyễn Bảo Ngọc - ngành Marketing (Đại học Cần Thơ), cho biết em và các bạn đã áp dụng trực tiếp vào ngành nghề đang học và chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Bản thân em từ năm thứ hai đại học đã chủ động tìm kiếm các công việc bán thời gian, cộng tác viên trong lĩnh vực truyền thông. Công việc của em bao gồm chụp ảnh, viết bài, quay phim, livestream và dựng video.
“Trong thời đại công nghệ số, Internet, mạng xã hội và các công cụ công nghệ mới đang phát triển mạnh mẽ, khiến phương thức marketing truyền thống đang dần lỗi thời. Vì vậy, em định hướng phát triển theo phương thức marketing kỹ thuật số”.
Bảo Ngọc cho biết sẽ tận dụng khả năng quay, chụp ảnh, thuyết minh, viết content sẵn có, kết hợp với việc trau dồi kiến thức ứng dụng các công cụ và nền tảng hiện đại, công nghệ cao để tiếp cận khách hàng hiệu quả và phát triển kỹ năng hành nghề trong tương lai.

Đào tạo nhân lực thích ứng cao
Bà Lê Thị Kim Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết, việc trang bị năng lực số là yếu tố không thể thiếu để mỗi cá nhân đạt đến thành công trong học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp. Việc trang bị kỹ năng số được xem là chiến lược đào tạo toàn diện, bền vững, tạo ra thế hệ nhân lực có năng lực thích ứng cao trong mọi ngành nghề.
Tại Trường Đại học Tiền Giang, việc trang bị năng lực số cho sinh viên được thực hiện toàn diện. “Trường đã thành lập Hội đồng xây dựng quy định chuẩn năng lực số và nội dung đào tạo năng lực số tích hợp vào chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non”, bà Loan chia sẻ.
Ngoài ra, trường thành lập các hội đồng và tổ phát triển chương trình để rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình dạy học áp dụng cho khóa 25. Trong đó xây dựng học phần “Kỹ năng số” và tích hợp học phần kỹ năng số vào các học phần chuyên môn của các ngành học. Việc đào tạo cho sinh viên được triển khai theo hai hướng: Đưa vào chương trình chính khóa theo quy định và bổ sung kiến thức qua các lớp tập huấn chuyên đề.
“Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và quản lý, nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng số cho viên chức trong và ngoài trường. Đồng thời, nhận thức rõ tầm quan trọng của hạ tầng, nhà trường cũng đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng toàn bộ yêu cầu chuyển đổi số”, bà Lê Thị Kim Loan chia sẻ.
Đặc biệt, Trường Đại học Tiền Giang còn tổ chức các lớp kỹ năng số cho viên chức cấp xã, phường, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng chính quyền số và xã hội số của địa phương.
Thông qua các lớp tập huấn “Nâng cao năng lực số trong công tác Đoàn - Hội”, với sự hướng dẫn tận tình, chương trình đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích và kỹ năng thiết thực, giúp sinh viên nâng cao tư duy số và sẵn sàng thích ứng với xu thế chuyển đổi số trong mọi mặt của đời sống” - ThS Nguyễn Thị Kim Phước - Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiên Giang cho biết.