Phát huy vai trò nữ viên chức trong tiến trình xây dựng ĐH Huế thành ĐH quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - ĐH Huế đề cao và phát huy vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia.

Phát huy vai trò nữ viên chức trong tiến trình xây dựng ĐH Huế thành ĐH quốc gia.
Phát huy vai trò nữ viên chức trong tiến trình xây dựng ĐH Huế thành ĐH quốc gia.

Chiều 5/3, Công đoàn Đại học (ĐH) Huế tổ chức tọa đàm “Vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia” và sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”.

Toàn cảnh chương trình.

Toàn cảnh chương trình.

Phát huy vai trò nữ viên chức, người lao động

Thời gian qua, Công đoàn ĐH Huế đã tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động nhằm tích cực thực hiện các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ ở các cấp khác nhau thuộc 15 Công đoàn cơ sở, với gần 4000 đoàn viên của ĐH Huế; trong đó có hơn 2000 là đoàn viên là nữ (chiếm trên 50% tổng số đoàn viên).

Chương trình thu hút đông đảo nữ viên chức của ĐH Huế tham gia.Chương trình thu hút đông đảo nữ viên chức của ĐH Huế tham gia.

Chương trình thu hút đông đảo nữ viên chức của ĐH Huế tham gia.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Duân – Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế cho biết, Công đoàn ĐH Huế luôn tự hào khi đoàn viên nữ chiếm trên 50% tổng số đoàn viên. Hy vọng rằng, không chỉ trước đây mà hiện tại và sau này, các chị vẫn sẽ tiếp tục tự tin, vượt lên chính mình, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua mà ngành giáo dục phát động để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Duân – Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế phát biểu.

PGS.TS Nguyễn Duân – Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế phát biểu.

“Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, tôi xin ghi nhận những thành tích của các nữ nhà giáo, nhà khoa học, nữ cán bộ Công đoàn và mong muốn chị em hãy tiếp tục cố gắng phát huy sức lực và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, PGS.TS Nguyễn Duân bày tỏ.

Trong những năm qua, phụ nữ của ĐH Huế đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển vững mạnh, toàn diện của đơn vị và của ĐH Huế, hướng tới mục tiêu trở thành ĐH quốc gia; giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng của nữ nhà giáo trong ngành giáo dục.

Nhiều nữ nhà giáo đạt được nhiều thành tích cao trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đạt được các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. Nhiều nhà giáo nữ là cán bộ nòng cốt, tích cực, tâm huyết với hoạt động, góp phần không nhỏ cho sự lớn mạnh của Công đoàn ĐH Huế trong thời gian qua và sau này.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia.
Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia.

Dù cuộc sống luôn có nhiều áp lực, nhiều thử thách, nhất là đối với những người phụ nữ vừa làm quản lý, làm khoa học, làm nhà giáo, chăm lo gia đình nhưng các chị em vẫn luôn sẵn sàng vượt khó, đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đơn vị, của ĐH Huế và ngành giáo dục nói chung.

“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Tại chương trình, Công đoàn ĐH Huế cũng đã tổ chức buổi sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” với nhiều thành tích đạt được.

Theo đó, Ban Nữ công Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ TP Huế; dâng hương tưởng niệm tại Bia chiến công 11 cô gái sông Hương; dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); đi thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh,...

PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế chia sẻ và đánh giá cao vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia.

PGS.TS Lê Anh Phương - Giám đốc ĐH Huế chia sẻ và đánh giá cao vai trò của nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển ĐH Huế hướng đến ĐH quốc gia.

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong những năm qua đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ viên chức, người lao động ĐH Huế.

Từ phong trào, đội ngũ nữ viên chức, người lao động ĐH Huế đã có những tiến bộ vượt bậc, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác; tích cực học tập, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu tự chủ và chuyển đổi số trong các đơn vị, góp phần xây dựng và phát triển ĐH Huế thành ĐH quốc gia.

Lãnh đạo ĐH Huế và Công đoàn ĐH Huế tặng hoa cho nữ viên chức.

Lãnh đạo ĐH Huế và Công đoàn ĐH Huế tặng hoa cho nữ viên chức.

Qua buổi sơ kết, Công đoàn ĐH Huế cũng đã hướng tới một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục tuyên truyền, vận động nữ viên chức, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐH Huế,...

Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, kế hoạch bình đẳng giới, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam theo phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ĐH Huế và bình đẳng giới của ngành giáo dục; phối hợp cùng chính quyền quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ,...

Nữ viên chức ĐH Huế duyên dáng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Nữ viên chức ĐH Huế duyên dáng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy cô, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.