Phát huy thế mạnh của trường Đại học Khoa học trong đào tạo và nghiên cứu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/2, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại trường Đại học Khoa học.

Phát huy thế mạnh của trường Đại học Khoa học trong đào tạo và nghiên cứu.
Phát huy thế mạnh của trường Đại học Khoa học trong đào tạo và nghiên cứu.

Tham dự có PGS.TS Trần Thanh Vân; PGS.TS Nguyễn Hữu Công; PGS.TS Trần Viết Khanh Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng Đại học Thái Nguyên. Về phía trường Đại học Khoa học có PGS.TS Ngô Văn Giới, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường.

Trường Đại học Khoa học là một trong những đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trong 2 năm gần đây, số lượng tuyển sinh đại học chính quy của Trường đã đạt được những thành công nhất định, điểm chuẩn của nhiều ngành được nâng lên. Năm 2022, nhà trường tuyển sinh được gần 900 sinh viên; Tuyển sinh sau đại học được 84 học viên thạc sĩ, 3 nghiên cứu sinh; tính đến thời điểm tháng 10/2022 hệ liên thông chính quy đạt 255 sinh viên.

Về công tác Nghiên cứu khoa học, trường đã thành lập được 2 nhóm nghiên cứu: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, đang triển khai quy định, quy chế thành lập và hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh. Số sản phẩm KHCN của Trường được chuyển giao qua công ty TNHH, thương mại hóa và chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức, xã hội: Đã có 7 hợp đồng chuyển giao công nghệ với tổng doanh thu là 550.000.000 đồng. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, số lượng đề tài KHCN cấp tỉnh gồm 9 đề tài, đạt tổng thu gần 16 tỷ đồng.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng chính sách nâng cao chất lượng công bố quốc tế, có chế độ khuyến khích các công bố khoa học có chỉ số xếp hạng cao. Từ năm 2011 đến nay, tổng số bài báo ISI/ Scopus: 560 bài; quốc tế khác: 180 bài, trong nước: 1350 bài. Số bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ của Trường: 2 bằng.

Nhà trường đã hợp tác với hơn 17 tổ chức quốc tế là các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức đến từ các quốc gia: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippine, Tây Ban Nha, Liên Bang Nga, Thụy Điển, Vương Quốc Anh… Từ năm 2019 đến nay, Trường Đại học Khoa học đã có 5 dự án hợp tác quốc tế, đem lại nguồn lợi hơn 9 tỷ đồng cho Nhà trường. Triển khai chương trình thực tập nghề tại Israel; Tham gia Diễn đàn Hiệu trưởng các Trường Đại học lưu vực sông Hồng lần thứ IV với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức 1 Chương trình giao lưu văn hóa Asean của sinh viên trường với sinh viên các Trường ĐH Châu Á: Phillipine và Malaysia; Seminar khoa học quốc tế: “Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn cho người nước ngoài” được tổ chức vào tháng 5/2022.

Đồng thời, nhà trường còn thực hiện tốt công tác đào tạo, quản lý hơn 40 lưu học sinh Lào hệ Đại học chính quy; lưu học sinh Lào hệ Sau đại học và lưu học sinh Lào hệ đào tạo tiếng Việt và tiếp tục thực hiện tiếp nhận lưu học sinh Lào trong năm học mới….

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về một số nội dung như cơ sở vật chất; công tác chuyển đổi số; các vấn đề pháp lý với tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị trường Đại học Khoa học cần tiếp tục phát huy vai trò, tính đoàn kết để xây dựng phát triển nhà trường; xây dựng mô hình quản trị hiệu quả của nhà trường; lấy khoa học công nghệ làm sức sống, tập trung các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ; Ưu tiên nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chuyên sâu; mở các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội và định hướng lâu dài ngành nghề; điều chỉnh chương trình đào tạo để sinh viên ra có thể làm đúng ngành đúng nghề; xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.