Giám đốc Đại học Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc tại cơ sở

GD&TĐ - Ngày 3/2, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sư phạm.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc tại cơ sở.
Giám đốc Đại học Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Viết Khanh; PGS.TS Nguyễn Hữu Công; PGS.TS Trần Thanh Vân Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng các phòng, ban chức năng. Về phía trường Đại học Sư phạm có PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm đã thông tin khái quát về một số hoạt động và kết quả nổi bật trong thời gian qua. Về công tác đào tạo, trường Đại học Sư phạm đã xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, sau đại học, lưu học sinh quốc tế, bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2022, quy mô tuyển sinh hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học tăng, tuyển sinh sau đại học giữ ổn định.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo.

Nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật quy định phát triển chương trình đào tạo, đổi mới công tác tổ chức đào tạo theo hình thức kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và E-learning cho 39 học phần. Triển khai đào tạo mới ngành sư phạm Lịch sử - Địa lý, tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng chương trình liên kết quốc tế thạc sĩ Vật lý chất rắn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát các chương trình đào tạo đại học và tiến sĩ theo quy định.

Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cử giảng viên xuống các trường phổ thông để triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm 2022 có 15,48% giảng viên đi thực tế tại các trường phổ thông, mầm non. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng đối với các lớp bồi dưỡng Tin học và Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý với Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng…

Hoạt động KHCN của trường đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có 8 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài Quỹ Nafosted, 1 đề tài cấp Tỉnh được phê duyệt mới; Công bố hơn 300 bài báo (hơn 65 bài báo thuộc danh mục WoS và 20 bài báo Scopus).

Về Hợp tác Quốc tế, năm học 2022 – 2023, tổng số lưu học sinh đang học tập tại Trường là 199 LHS Lào, Mông Cổ, Mô-dăm-bích, tạo nguồn thu đáng kể từ đào tạo quốc tế. Năm 2022, Trường tiếp đón 18 đoàn vào với tổng số 63 lượt người đến thăm quan, trao đổi thỏa thuận và kí kết hợp tác, cử 9 đoàn công tác đến thăm, làm việc, ký kết biên bản hợp tác, tham dự hội thảo quốc tế, tham dự khóa tập huấn với tổng số 30 lượt người. Đồng thời, chủ động tìm kiếm nhiều nguồn lực hỗ trợ bên ngoài như Chương trình RELO, Chương trình Fulbright của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chương trình SHARE của Liên minh châu Âu.

PGS. TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm.

PGS. TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm.

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm tiếp tục đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chiến lược đào tạo (tuyển sinh, mở/đóng ngành, liên kết) năm 2023; Chuyển đổi hình thức đào tạo theo định hướng chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đưa giảng viên xuống làm việc tại các trường phổ thông; Triển khai các hoạt động bồi dưỡng; Nghiên cứu đề tài quy hoạch lại các chương trình đào tạo của Trường. Xây dựng danh mục các nội dung đầu tư theo định hướng chuyển đổi số; Triển khai các hoạt động đầu tư (Các hoạt động đầu tư, mua sắm được triển khai); Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư (Quy định về quản lý tài sản, sử dụng CSVC của Trường.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng quà cho trường Đại học Sư phạm nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng quà cho trường Đại học Sư phạm nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trường Đại học Sư phạm đạt được trong thời gian qua. Mong rằng, nhà trường sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống, đoàn kết, tập trung dân chủ, ưu tiên giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, rà soát điều chỉnh công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, công tác thi đua, pháp chế; nâng cao năng lực hiệu quả công tác thanh, kiểm tra…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.