Phát huy khả năng Toán học bằng sân chơi trí tuệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông qua các sân chơi trí tuệ, học sinh được phát huy đam mê về Toán học để tăng cường khả năng tư duy sáng tạo cho các em. 

7 học sinh của Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Toán (FMO) năm 2022.
7 học sinh của Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Toán (FMO) năm 2022.

Theo tìm hiểu, Kỳ thi Olympic Toán học FMO được tổ chức thường niên bởi Công ty Cổ phần Giáo dục FERMAT (Fermat Education) nhằm tạo cơ hội cho tất cả các học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 có sở thích về Toán học tham gia. Mục đích của cuộc thi là kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

Ngoài ra, kỳ thi Olympic Toán học FMO còn là cơ hội cho các em học sinh trải nghiệm và phát triển năng lực toàn diện gồm Toán, Tiếng Anh và Tin học. Chính vì vậy, để có được giải thưởng Toán học mang tầm quốc gia như Olympic Toán học FMO của các em là cả hành trình dài nỗ lực vượt bậc của giáo viên và học sinh.

Học sinh tham gia ôn tập và thi thử tại Kỳ thi Olympic Toán học FMO tổ chức online.
Học sinh tham gia ôn tập và thi thử tại Kỳ thi Olympic Toán học FMO tổ chức online.

Theo cô Đinh Thị Hằng Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định), thời điểm cuối tháng 5 chuẩn bị kết thúc năm học 2021 – 2022 cũng là hạn cuối đăng ký tham dự kỳ thi vòng sơ loại quốc gia. Nhà trường nhận thấy đây là một sân chơi trí tuệ, bổ ích dành cho đối tượng là tất cả học sinh yêu thích và đam mê Toán học nên đã tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký cho các em được tham dự.

Ngày 12/6 với vòng thi Vòng loại quốc gia, nhà trường có 35 học sinh tham gia và có 7 em vượt qua vòng loại để tiến vào vòng Chung kết quốc gia. Đến ngày 31/7 có 7 học sinh của trường chính thức tham gia vòng Chung kết quốc gia tranh tài tại đấu trường Olympic Toán học FMO.

Kết quả, tất cả 7 học sinh của trường đều đạt giải, trong đó có 4 giải Vàng là các em Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Lê Hải Đăng, Vũ Ngọc Khánh và Nguyễn Phạm Bảo Ngọc; 2 giải Bạc thuộc về em Phạm Thảo Nhi và Nguyễn Chấn Phong lớp 3A; riêng em Đinh Hữu Phước lớp 2A đã đạt giải Đồng.

Giấy chứng nhận và huy chương của học sinh tham gia đạt giải tại kỳ thi là minh chứng cho sự nỗ lực của cả thầy và trò nhà trường.

Giấy chứng nhận và huy chương của học sinh tham gia đạt giải tại kỳ thi là minh chứng cho sự nỗ lực của cả thầy và trò nhà trường.

"Đây là những trái ngọt đầu mùa, những tấm huy chương, giấy chứng nhận, những giải thưởng đầu tiên báo hiệu một năm học đầy khởi sắc, nhiều thành công của nhà trường trước thềm năm học mới 2022 – 2023. Điều này như được tiếp thêm động lực cho thầy trò nhà trường để gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới", cô Hằng Nga bày tỏ.

Theo lãnh đạo nhà trường, nhìn lại chặng đường chinh phục kết quả đầy tự hào của các em học sinh, phải kể đến sự đóng góp thầm lặng của các thầy cô giáo với lòng nhiệt huyết, tận tình trong công tác giảng dạy môn Toán nói riêng và bộ môn năng khiếu Tin học và Tiếng Anh nói chung. Đặc biệt là niềm say mê học tập, khao khát chinh phục các đấu trường, các kỳ thi năng khiếu của các em học sinh Trường Tiểu học Hải Xuân.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, năm học 2021-2022 vừa qua, chương trình làm quen Tiếng Anh ở lớp 1 được huyện triển khai ở 8 trường cho 985 học sinh; lớp 2 tiến hành ở 13 trường cho 1.925 học sinh. Việc triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 3, 4, 5 cho 15.620 học sinh bảo đảm 100% được học 4 tiết/tuần. Việc triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong môn Toán được thực hiện ở 34/34 trường, mỗi trường dạy Toán - Tiếng Anh cho 10 học sinh và tham gia thi cấp huyện. Việc cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ nhằm phát huy tính sáng tạo, sở trường của các em đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ