Giáo dục truyền thống quê hương qua lễ hội trung thu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông qua Tết Trung thu, các em thiếu nhi tại Nam Định đã được giáo dục truyền thống của quê hương, tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể.

Học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) cùng vui Tết Trung thu ngay tại lớp học.
Học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) cùng vui Tết Trung thu ngay tại lớp học.

Cô Đinh Thị Hằng Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) nhấn mạnh, hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, ngày 9/9 vừa qua, nhà trường đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2022 với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, bổ ích, giàu tính truyền thống.

Đây là cơ hội để các em thêm đoàn kết, cùng nhau chia sẻ cảm xúc, giúp các em hiểu thêm về những phong tục lễ tết. Tết Trung Thu là một ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với thiếu nhi Việt Nam. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tết Trung thu năm nay các em học sinh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Hải Xuân với nhiều phần quà vô cùng ý nghĩa.

Học sinh được hóa thân thành những diễn viên múa sư tử trong tiếng trống rộn rã.

Học sinh được hóa thân thành những diễn viên múa sư tử trong tiếng trống rộn rã.

Mâm cỗ Trung thu của lớp 5B Trường Tiểu học Hải Xuân được bài trí một cách tỉ mỉ, đẹp mắt và mang ý nghĩa về Tết đoàn viên nhớ công ơn của Bác Hồ.

Mâm cỗ Trung thu của lớp 5B Trường Tiểu học Hải Xuân được bài trí một cách tỉ mỉ, đẹp mắt và mang ý nghĩa về Tết đoàn viên nhớ công ơn của Bác Hồ.

Theo cô Hằng Nga, mục tiêu của chương trình là tạo nên một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa, lồng ghép giáo dục kỹ năng, giáo dục truyền thống của dân tộc, bản sắc của quê hương đất nước để học sinh toàn trường được đón một ngày Tết Trung thu vẹn tròn niềm vui nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch để giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh học sinh cùng chuẩn bị Trung thu cho các em ngay tại lớp.

"Cùng với tiếng trống ếch rộn ràng đặc trưng, nhà trường đã tổ chức cho các em biểu diễn văn nghệ, múa lân, chơi các trò chơi dân gian… trong không khí hân hoan ngập tràn, niềm vui tươi, háo hức. Những gương mặt rạng rỡ của các em học sinh đã trở thành động lực, là niềm vui để cho các thầy cô giáo tổ chức những ngày lễ ý nghĩa như thế này" - cô Hằng Nga nói.

Cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đẹp của tết Trung thu năm 2022.

Cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đẹp của tết Trung thu năm 2022.

Đang có con học lớp 4A tại trường, chị Nguyễn Thị Huệ cho biết, trong dịp tết trung thu này, học sinh và phụ huynh không chỉ chuẩn bị các mâm cỗ trưng bày những sản vật của địa phương mang đậm ý nghĩa và biểu tượng về ngày trung thu, mà còn thể hiện sự khéo léo qua việc thiết kế những chiếc đèn ông sao, con vật hết sức ngộ nghĩnh. Các bố mẹ cùng các con cùng nhau trang trí và làm ra những mâm cỗ trung thu rất đẹp mắt, công phu và tỉ mỉ. Mỗi lớp một ý tưởng nhưng đều mang một cảm giác thân quen, ấm cúng.

Cô Đinh Thị Hằng Nga chia sẻ, nhà trường luôn mong muốn và tạo điều kiện tốt nhất để cho các em học sinh có một tinh thần hứng khởi, sự thích thú và những khoảnh khắc ấn tượng cùng bạn bè, thầy cô. Hi vọng đây là một mùa Trung thu đáng nhớ, vui vẻ và đầy kỉ niệm cho các em học sinh toàn trường. Từ đó, cả thầy và trò đều có động lực để tiếp tục ra sức phấn đấu học tập thật tốt.

"Chương trình Vui Tết Trung thu năm 2022 dành cho các em học sinh Trường Tiểu học Hải Xuân đã khép lại trong không khí thật vui tươi, rộn ràng và đã để lại trong lòng mỗi người tham dự một kỉ niệm đẹp, đầy ý nghĩa. Chúng tôi hi vọng rằng, với những hoạt động bổ ích như thế này sẽ đem đến cho các em thật nhiều niềm vui, tiếng cười sau những giờ học căng thẳng" - chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, phụ huynh khối 1 Trường Tiểu học Hải Xuân cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ