Phát hiện Yoo Ah In sử dụng loại chất cấm thứ 5

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Diễn viên Yoo Ah In được cho là đã lạm dụng một loại thuốc cấm khác có tên gọi là Zolpidem sau propofol, cần sa, cocaine và ketamine.

Yoo Ah In - người hiện đang bị điều tra vì sử dụng ma túy bất hợp pháp, được cho là đã lạm dụng một loại thuốc cấm khác có tên gọi là Zolpidem (loại thuốc này được liệt vào danh mục dược chất hướng thần cần được kiểm soát đặc biệt).

Điều này đã nâng tổng số loại chất cấm mà nam diễn viên bị cáo buộc lạm dụng lên con số 5.

Zolpidem là một loại thuốc khác có sẵn thông qua các hoạt động y tế tương tự như thuốc Propofol và Ketamine mà nam diễn viên đã thử nghiệm dương tính.

Theo báo cáo, loại thuốc này được dùng để điều trị chứng mất ngủ, nhưng do có tính gây nghiện nên các bác sĩ không được phép kê đơn cho bệnh nhân dùng quá 10mg mỗi ngày.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In mới đây đã tiếp tục bị phát hiện dương tính với loại chất cấm thứ 5 sau propofol, cần sa, cocaine và ketamine.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In mới đây đã tiếp tục bị phát hiện dương tính với loại chất cấm thứ 5 sau propofol, cần sa, cocaine và ketamine.

Ban đầu, Yoo Ah In không bị điều tra sử dụng Zolpidem, nhưng sau khi khám xét các phòng khám và bệnh viện, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng nam diễn viên lạm dụng loại chất cấm này.

Theo các báo cáo, khi nam diễn viên được kiểm tra ma túy vào tháng 2, Zolpidem không phải là một trong những loại thuốc mà nam diễn viên được kiểm tra, nhưng sau khi xem hồ sơ kê đơn của nam diễn viên, cảnh sát đã tìm ra đủ nguyên nhân để xác định rằng nam diễn viên đã lạm dụng thuốc.

Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa, nhưng khẳng định việc dùng Propofol và Ketamine hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng cocain.

Trước đó, nam diễn viên đang vấp phải tranh cãi khi có kết quả dương tính với các loại chất cấm như propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Thậm chí, nam diễn viên đã tiêm propofol 73 lần chỉ trong vòng một năm.

Phía cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra đồng phạm cùng sử dụng ma túy với Yoo Ah In và có kế hoạch tiếp tục triệu tập nam diễn viên trong thời gian sắp tới để điều tra thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ