Phát hiện viên kim cương to bằng nắm tay, lớn thứ ba thế giới ở Botswana

GD&TĐ - Viên kim cương nặng 1.174 carat vừa được tìm thấy tại Botswana là viên kim cương lớn thứ ba thế giới từng được phát hiện.

Viên kim cương khổng lồ mới được phát hiện tại Botswana.
Viên kim cương khổng lồ mới được phát hiện tại Botswana.

Một công ty khai thác cho biết, một viên kim cương khổng lồ nặng 1.174 carat to bằng bàn tay của người trưởng thành đã được khai quật ở Botswana. Đây được xem là viên kim cương khổng lồ thứ hai được tìm thấy ở nước này đồng thời là viên kim cương nặng thứ ba thế giới.

Viên đá quý hiếm này đã được tìm thấy tại mỏ kim cương Karowe vào tháng trước và được trình lên chính phủ Botswana trong một buổi lễ có Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi tham dự.

Botswana là một trong những quốc gia có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới. Đây cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về những viên kim cương khổng lồ.

6 trong số 10 viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Botswana. Viên kim cương lớn thứ hai thế giới có tên Sewelô nặng 1.758 carat, được phát hiện bởi Công ty Lucara tại Botswana năm 2019.

Hồi tháng 6, viên kim cương nặng khoảng 1.098 carat đã tìm thấy ở Botswana, được coi là viên kim cương lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, vị trí này đã bị "soán ngôi" bởi viên kim cương mới được khai quật trên.

Naseem Lahri, giám đốc điều hành của Công ty khai thác Lucara Botswana cho biết: "Việc phát hiện được viên kim cương khổng lồ là bước ngoặt lịch sử với chúng tôi nói riêng và cả Botswana".

Viên kim cương là "một loại đá quý hiếm có chất lượng thay đổi với các lĩnh vực quan trọng của vật liệu đá quý trắng chất lượng cao", Lucara cho biết trong thông cáo báo chí.

Hiện tại, viên kim cương lớn nhất từng được ghi nhận là Viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat, được tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905. 

Viên kim cương Cullinan sau đó được cắt thành những viên đá nhỏ hơn, một số viên trong số đó trở thành một phần của vương miện Hoàng gia Anh.

Xếp ở vị trí thứ hai là viên kim cương Sewelô nặng 1.758 carat. Viên kim cương này được phát hiện bởi công ty Lucara tại Botswana năm 2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).