Phát hiện lô hàng quà biếu chứa cần sa

GD&TĐ - Ngay trong ngày làm việc đầu năm mới Mậu Tuất 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan TPHCM kiểm tra lô hàng quà biếu, phát hiện bên trong chứa nhiều gói cần sa khô.

Cần sa được phát hiện trong lô hàng quà biếu
Cần sa được phát hiện trong lô hàng quà biếu

Lô hàng quà biếu này được gửi về từ Mỹ qua đường hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Phát hiện có nghi vấn, cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế, phát hiện bên trong có 7 bọc nylon chứa cần sa khô, trọng lượng khoảng 1,3 kg.

Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình vận chuyển cần sa từ Mỹ về TPHCM qua đường hàng không (chủ yếu dưới dạng quà biếu) có hiện tượng gia tăng đột biến.

Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu cùng phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan TPHCM và Tổ kiểm soát ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên tiếp bắt giữ 9 vụ vận chuyển cần sa trái phép từ Mỹ về TPHCM.

Tổng trọng lượng cần sa bắt giữ trên 20 kg, trung bình khoảng 2-3 kg mỗi vụ. Thủ đoạn trong các vụ việc này đều được các đối tượng ngụy trang rất tinh vi trong các hộp bánh, kẹo, cà phê, túi trà,... được giấu lẫn trong các kiện hàng là đồ dùng cá nhân, nên rất khó phát hiện nếu không có kinh nghiệm nghiệp vụ và máy móc hỗ trợ.

Theo Tiengchuong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ