Phát hiện bom nặng gần 340 kg ở Quảng Bình

GD&TĐ - Một qủa bom nặng gần 340 kg vừa được phát hiện nằm tại một khe suối của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã được di chuyển về khu vực lưu kho và xử lý an toàn.

Qủa bom nặng gần 340kg, đã mất hoàn toàn phần đuôi nhưng còn nguyên thuốc nổ.
Qủa bom nặng gần 340kg, đã mất hoàn toàn phần đuôi nhưng còn nguyên thuốc nổ.

Ngày 9/10, đại diện Dự án MAG Quảng Bình (MAG) cho biết, đơn vị vừa xử lý an toàn một quả bom loại M117, nặng gần 340kg.

Cụ thể, quả bom được phát hiện tại một khe suối thuộc thôn Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình nằm cách Quốc Lộ 12A đi cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) 50m, cách Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo khoảng 100m. Thời điểm phát hiện quả bom đã mất hoàn toàn phần đuôi nhưng còn nguyên thuốc nổ.

Nhóm chuyên gia MAG đã thiết lập các biện pháp an toàn, tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom và xác định đủ điều kiện di chuyển và được MAG đưa về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.

Kể từ sau trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, MAG Quảng Bình đã hỗ trợ di dời và phá hủy an toàn 9 quả bom lớn tại Quảng Bình. Trong đó, có 5 quả bom loại M117 nặng gần 340 kg/quả và một quả bom loại MK82 nặng gần 230 kg.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ