Theo phương tiện truyền thông Litva, tất cả những người lính được báo cáo mất tích vào tối ngày 25/3 đều đã thiệt mạng. Một xe chiến đấu bánh xích cũng đã mất tích cùng với họ, sau đó người ta tìm thấy nó bị chìm trong một đầm lầy gần khu vực huấn luyện.
Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận thông tin này, chỉ giới hạn ở một tuyên bố về việc kết thúc hoạt động tìm kiếm và bắt đầu một cuộc điều tra về hoàn cảnh của thảm kịch.
Vụ việc xảy ra tại một trong những cơ sở quân sự lớn nhất của Litva, bãi tập General Silvestras Zukauskas, nơi lực lượng NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung.
Ban đầu, có báo cáo về ba binh lính nước ngoài và một phương tiện quân sự mất tích, nhưng sau đó con số được xác định là bốn người và quốc tịch của họ được xác định là người Mỹ.
Sự mất tích của những người lính này được biết đến sau khi họ không phản hồi thông tin liên lạc vào cuối một giai đoạn khác của cuộc tập trận.
Quân đội Litva đã ngay lập tức tổ chức một cuộc tìm kiếm, sử dụng thêm lực lượng và thiết bị, nhưng kết quả thật bi thảm.
Hoàn cảnh tử vong của những người lính vẫn chưa rõ ràng. Đại diện của Bộ Quốc phòng Litva đang kiềm chế không bình luận, nhấn mạnh rằng, mọi kết luận sẽ chỉ được đưa ra sau khi điều tra kỹ lưỡng.
Trong số các phiên bản được thảo luận trong các nhóm không chính thức là mất phương hướng ở địa hình khó khăn của bãi tập, trục trặc kỹ thuật của xe hoặc tai nạn liên quan đến điều kiện thời tiết.
Pabrade, được bao quanh bởi rừng và đầm lầy, được biết đến với địa hình khó khăn, có thể đóng vai trò tử vong trong số phận của những người lính và phương tiện vận chuyển của họ.